Hồ đập trơ đáy, lực lượng chức năng dùng xe chữa cháy tiếp tế nước sạch cho 12.000 hộ dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước việc hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy khiến nhà máy cấp nước ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) không cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân, chính quyền địa phương phải huy động xe chuyên dụng của lực lượng chữa cháy chở nước đến tận nhà cho người dân sử dụng.

Nhiều ngày nay, do nắng nóng kéo dài khiến hồ Thiên Tượng và nhiều hồ đập ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy. Nhà máy cấp nước trên địa bàn không cung ứng đủ, nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

“Chưa năm nào thiếu nước như vậy. Cả tuần qua, nước bị cắt luân phiên vào ban đêm nên việc ăn uống, sinh hoạt phải dùng rất tiết kiệm. Nếu không mưa chắc không còn nước mà dùng”, anh Nguyễn Nam (45 tuổi, trú ở phường Bắc Hồng), cho hay.

Hồ đập trơ đáy, lực lượng chức năng dùng xe chữa cháy tiếp tế nước sạch cho 12.000 hộ dân ảnh 1

Mực nước hồ Thiên Tượng xuống thấp kỷ lục.

Ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh (thuộc Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh), cho biết, do hạn hán kéo dài, trữ lượng nước ở hồ Thiên Tượng chỉ còn khoảng 18.000m3. Nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy của đơn vị từ đó bị ảnh hưởng.

"Nhà máy phải dẫn nước thô từ hồ Khe Môn và hồ Khe Dọc về xử lý, nhằm có nước sạch cung cấp cho 12.000 hộ dân. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện, nhà máy nước đang gấp rút được triển khai ngày đêm tại hồ Đá Bạc, cách vị trí hồ Thiên Tượng khoảng 5km", ông Hải thông tin.

Trước nhu cầu cấp bách của người dân, hai ngày qua, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã huy động xe chuyên dụng của lực lượng chữa cháy, vận chuyển nước sinh hoạt đến tận thôn, xóm, tổ dân phố một số phường xã trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND thị xã Hồng Lĩnh cho hay, để giải quyết tình hình trước mắt, địa phương phải huy động các xe chở nước sạch phục vụ người dân ở các vùng xa như xã Thuận Lộc và phường Đức Thuận. Tuy nhiên, đây là phương án trước mắt, lâu dài cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống dẫn nước từ hồ Đá Bạc để cấp nước cho người dân.

Hồ đập trơ đáy, lực lượng chức năng dùng xe chữa cháy tiếp tế nước sạch cho 12.000 hộ dân ảnh 2
Hồ đập trơ đáy, lực lượng chức năng dùng xe chữa cháy tiếp tế nước sạch cho 12.000 hộ dân ảnh 3

Chính quyền địa phương đưa xe chuyên dụng cấp nước cho người dân.

Như Tiền Phong phản ánh, khoảng 1 tháng qua, hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) cung cấp nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân ở thị xã Hồng Lĩnh, bị cạn mức kỷ lục sau 9 năm. Nhiều vị trí trơ đáy, những cồn cát lộ ra, đất đai nứt nẻ, khô cằn.

Hồ Thiên Tượng nằm ở độ cao 100m so với mực nước biển, diện tích mặt hồ rộng khoảng 100.000m2, chiều dài gần 700m, dung tích nước 884.000m3. Đến nay, mực nước tại hồ còn khoảng 18.000m3.

MỚI - NÓNG