Có 14 kết quả :

Hồ Đại Lải nhìn từ trên cao. Ảnh: Mạnh Thắng

Doanh nghiệp 'chồng tiền' thay trồng rừng ở Đại Lải

TPO - Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc xác định, doanh nghiệp phải trồng rừng thay thế đối với 2 dự án Khu du lịch sinh thái Đại Lải với diện tích trên 71.331m2 và Dự án Khu nghỉ dưỡng M.Land với diện tích 3.026,8m2 theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định, không còn quỹ đất lâm nghiệp để thực hiện trồng rừng thay thế nên đã hoàn thành nghĩa vụ bằng cách nộp tiền.
Một góc hồ Đại Lải. Ảnh: Mạnh Thắng

Chưa được cấp phép vẫn thực hiện dự án tại Đại Lải: 4 doanh nghiệp bị đề nghị xử phạt

TPO - Đoàn Kiểm tra UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đề nghị Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) xử phạt 4 doanh nghiệp được giao đất nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, nhưng khi thực hiện dự án chưa có giấy phép và không có giấy bổ sung hoạt động trong phạm vi này.
Toàn cảnh vi phạm đất đai, 'bức tử' hồ Đại Lải

Toàn cảnh vi phạm đất đai, 'bức tử' hồ Đại Lải

TPO - Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) là một địa danh khá nổi tiếng, tuy nhiên hiện nay quỹ đất ven hồ đang bị xâm lấn trái phép. Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định xử phạt gần 1 tỷ đồng liên quan đến sai phạm trong đầu tư, xây dựng, sử dụng đất đai xảy ra tại đây.
Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo

Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui', công an điều tra dự án ‘ma’ lừa đảo

TPO - Vĩnh Phúc phải đính chính quyết định phê duyệt quy hoạch hồ Đại Lải; Công an điều tra 3 dự án ‘ma’ có dấu hiệu lừa đảo ở vùng ven Sài Gòn; Chủ rừng xẻ đồi xây khu sinh thái 'chui' chống lệnh, công trình mới 'mọc' lên; Bình Định tạm dừng cấp phép xây dựng căn hộ Condotel... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.
Vĩnh Phúc: Loạt doanh nghiệp san nền, đổ đất 'bức tử' hồ Đại Lải làm biệt thự

Vĩnh Phúc: Loạt doanh nghiệp san nền, đổ đất 'bức tử' hồ Đại Lải làm biệt thự

TPO - Kết luận kiểm tra của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNN) chỉ rõ, nhiều doanh nghiệp triển khai các dự án khu nhà ở,  biệt thự... tại hồ Đại Lải (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã san nền, đổ đất trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước mà không có giấy phép hoạt động, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thủy lợi.