HLV Wenger có bến đỗ mới?

HLV Wenger sẽ tái xuất sân cỏ trong vai trò HLV trưởng AC Milan? 
HLV Wenger sẽ tái xuất sân cỏ trong vai trò HLV trưởng AC Milan? 
TP - Hơn nửa năm nghỉ ngơi sau khi rời ghế nóng tại Arsenal, HLV Arsene Wenger được cho là sẽ trở lại bóng đá đỉnh cao vào đầu năm 2019 trên cương vị HLV trưởng CLB AC Milan.

Tạp chí uy tín France Football của Pháp hôm qua tiết lộ AC Milan chuẩn bị bổ nhiệm Arsene Wenger làm HLV trưởng đội bóng này. Hai bên đã tiến sát đến những thỏa thuận cuối cùng để “giáo sư” Wenger ngồi lên chiếc ghế nóng thay thế cho HLV Gennaro Gattuso.

Có rất nhiều lý do khiến người ta tin vào việc HLV Wenger cập bến San Siro trong tương lai gần. Tỷ phú Paul Singer- chủ sở hữu AC Milan là người rất hâm mộ HLV Wenger. Sau khi ông mua lại đội bóng này cũng đã lập tức bổ nhiệm người cũ ở sân Emirates là Ivan Gazidis làm Giám đốc điều hành. Ông Ivan Gazidis chính là cựu giám đốc ở Arsenal và có mối quan hệ mật thiết với HLV Wenger trong gần 1 thập kỷ qua.

Về phần mình, kể từ khi chia tay Arsenal vào tháng 5, HLV Wenger đã từ chối không ít lời mời để chờ đợi cơ hội từ một đội bóng lớn. Và dẫn dắt AC Milan, trải nghiệm môi trường giàu tính chiến thuật như Serie A sẽ là cái kết đẹp trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia 69 tuổi trước khi nghỉ hưu. Chưa kể, nhà cầm quân người Pháp cũng rất hứng thú với dự án hồi sinh AC Milan của Quỹ đầu tư Elliott.

Mọi việc càng trở nên có cơ sở hơn khi HLV Wenger cùng thời điểm tiết lộ ông sẽ trở lại với bóng đá đỉnh cao vào tháng 1/2019. “Tôi cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng trở lại làm việc. Cũng có thể là một công việc ở LĐBĐ, hoặc ở đội tuyển quốc gia, mà cũng có thể ở Nhật Bản. Tôi đã nhận được nhiều lời mời trên khắp thế giới”, ông Wenger nói.

Hiện tại, AC Milan đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A với 21 điểm sau 11 trận, kém đội đầu bảng Juventus 10 điểm. Đây là kết quả không quá tệ, song vẫn còn kém xa so với kỳ vọng của những ông chủ người Mỹ về thành tích của CLB từng 7 lần vô địch châu Âu. BLĐ đội bóng tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và tài năng của mình, Wenger được cho là có thể giúp Milan trở lại thách thức Juventus tại sân chơi Serie A.

Tháng 5 vừa qua, HLV Wenger đã khép lại triều đại kéo dài 22 năm tại Emirates với 3 chức vô địch Premier League, 7 lần vô địch FA Cup, cũng như giành được 7 Siêu Cúp Anh. Thành tích đáng nhớ nhất của chiến lược gia sinh năm 1949 khi dẫn dắt “pháo thủ” là ở mùa giải 2003/3004. Năm ấy, Arsenal với các ngôi sao Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira… trong đội hình đã vô địch Premier League với thành tích bất bại. Cho tới nay, đoàn quân của HLV Wenger vẫn là đội bóng Anh duy nhất làm nên kỳ tích đó.

MỚI - NÓNG