Có 163 kết quả :

Arsenal đòi lại ngôi đầu bằng màn trình diễn bùng nổ nhất thời hậu Arsene Wenger

Arsenal đòi lại ngôi đầu bằng màn trình diễn bùng nổ nhất thời hậu Arsene Wenger

TPO - Bao nhiêu sự đè nén đã được các cầu thủ Arsenal đổ lên đầu đội bét bảng Nottingham Forest trong trận đấu vòng 14 Ngoại hạng Anh tối qua. Bằng lối đá tấn công vũ bão cộng với sự hớ hênh của hàng thủ đối phương, Arsenal đã giành chiến thắng 5-0 để lấy lại ngôi đầu từ Man City, đồng thời có trận thắng đậm nhất thời hậu Arsene Wenger.
HLV Wenger sẽ tái xuất sân cỏ trong vai trò HLV trưởng AC Milan? 

HLV Wenger có bến đỗ mới?

TP - Hơn nửa năm nghỉ ngơi sau khi rời ghế nóng tại Arsenal, HLV Arsene Wenger được cho là sẽ trở lại bóng đá đỉnh cao vào đầu năm 2019 trên cương vị HLV trưởng CLB AC Milan.
HLV Wenger từ chức, Mourinho nói gì?

HLV Wenger từ chức, Mourinho nói gì?

TPO - “Nếu Wenger cảm thấy hài lòng với quyết định của mình và hướng tới một chương mới trong sự nghiệp và cuộc đời, tôi cũng cảm thấy mừng cho ông ấy.", Mourinho bày tỏ như vậy khi biết tin Wenger quyết định chia tay Arsenal sau mùa bóng này.
HLV Rodgers xứng đáng tiếp quản Arsenal

HLV Rodgers xứng đáng tiếp quản Arsenal

TPO - Cựu HLV Liverpool Brendan Rodgers nổi lên là một ứng viên đầy tiềm năng, tiếp quản chiếc ghế nóng của HLV Wenger tại Arsenal, trong bối cảnh làn sóng đòi sa thải HLV người Pháp ngày càng dâng cao. 
Tân Tổng thống Liberia, George Weah

Tổng thống Liberia tri ân HLV Wenger

HLV Arsene Wenger vừa hãnh diện khoe được học trò cũ George Weah mời dự lễ nhậm chức Tổng thống Liberia của cựu chân sút lừng danh này. Trong mắt Weah, Wenger còn hơn cả một người thầy đáng kính.
Oliver Giroud và Nacho Monreal gặp chấn thương trong giai đoạn cam go của mùa giải khiến huấn luyện viên Wenger phải “đau đầu”

Arsenal nhận hung tin trước đại chiến với Chelsea

Arsenal sẽ phải tiếp đón Chelsea trên sân nhà vào ngày 4/1/2018 trong khuôn khổ vòng 22 của giải Ngoại hạng Anh mà thiếu đi sự góp mặt của hậu vệ Nacho Monreal và Olivier Giroud vì chấn thương. Đây được xem là 2 sự thiếu vắng đáng tiếc của “Pháo thủ”.