HLV tuyển Mỹ xin lỗi Iran

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gregg Berhalter, huấn luyện viên trưởng của ĐT Mỹ, vừa gửi lời xin lỗi sau tình huống tai tiếng với LĐBĐ Iran tại World Cup 2022.
HLV tuyển Mỹ xin lỗi Iran ảnh 1

Trước đó, tài khoản chính thức trên các mạng xã hội của LĐBĐ Mỹ (USSF) đã đưa cờ Iran nhưng thiếu biểu tượng của Cộng hòa Hồi giáo. Điều này được hiểu là phía Mỹ ủng hộ các cuộc biểu tình tại quốc gia châu Á.

LĐBĐ Iran liền đáp trả, cho rằng đây là thái độ thiếu tôn trọng từ phía USSF. Thậm chí Iran đã kêu gọi FIFA tước quyền tham dự World Cup 2022 của đối thủ, đồng nghĩa Iran nhiều khả năng sẽ được xử thắng Mỹ và giành vé đi tiếp.

Nhưng viễn cảnh này thực tế là rất viển vông. Trong khi FIFA không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc thì HLV đội tuyển Mỹ, ông Gregg Berhalter đã lên tiếng. Ông cho rằng mình đứng giữa tranh cãi này nên rất khó xử.

“Đôi khi những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không tập trung vào những vấn đề bên ngoài và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là thay mặt các cầu thủ và ban huấn luyện xin lỗi. Chúng tôi không tham gia vào việc làm ấy", HLV Berhalter nói.

HLV tuyển Mỹ xin lỗi Iran ảnh 2

Thầy trò HLV Berhalter sẽ đối đầu với ĐT Iran vào rạng sáng 30/11

Chúng tôi không biết Liên đoàn đã công bố những gì. Huấn luyện viên, cầu thủ, chúng tôi không biết gì hết. Chúng tôi đang tập trung vào trận đấu. Tất nhiên, suy nghĩ của chúng tôi là ủng hộ người dân Iran. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ nghĩ về trận đấu này.

Tôi không biết nhiều về chính trị, tôi là một HLV bóng đá. Khi tôi nghĩ về trận đấu, tôi hiểu rằng nhiều bên liên quan có những cảm nhận rất khác về nó. Nhưng đối với chúng tôi, đó chỉ là một trận bóng đá, giữa Mỹ với một đội bóng giỏi. Đây là trận đấu sinh tử giữa hai đội giỏi muốn vào vòng trong”.

Hiện Mỹ đang bỏ túi 2 điểm sau 2 trận hòa, trong khi Iran có 3 điểm. Nếu đội nào thắng, đội đó sẽ đi tiếp còn nếu hòa, Iran sẽ phải trông chờ vào kết quả của cặp đấu cùng giờ giữa Anh và Xứ Wales.

MỚI - NÓNG