HLV Thái Lan cố quên trận thua đội tuyển Việt Nam

HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan.
HLV Sirisak Yodyardthai của ĐT Thái Lan.
TPO - HLV Sirisak Yodyardthai coi cuộc đối đầu với Ấn Độ ở trận tranh hạng 3 King’s Cup 2019 là cơ hội chuộc lỗi với cổ động viên Thái Lan, đồng thời cũng giúp đội nhà trả món nợ thua tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan rất muốn đánh bại Việt Nam tại King’s Cup 2019 nhằm khẳng định họ mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Thậm chí LĐBĐ Thái Lan (FAT) còn không ngần ngại thay đổi thể thức của giải để đảm bảo “Voi chiến” có thể đụng thầy trò Park Hang Seo. Tuy nhiên, người Thái đã "vỡ mộng" khi để thua đoàn quân của HLV Park Hang Seo bởi sai lầm của thủ thành Kawin ở những phút bù giờ.

Sau trận thua trước tuyển Việt Nam, HLV Sirisak Yodyardthai chịu rất nhiều sức ép. Trao đổi với báo chí, nhà cầm quân 50 tuổi này nhấn mạnh, trận thua trước tuyển Việt Nam là do thiếu may mắn và Thái Lan sẽ sửa sai ở trận tranh hạng 3 với Ấn Độ.

“Dù tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhưng bàn thắng đó có phần may mắn. Tôi không cho rằng họ là đội bóng số 1 tuyệt đối ở khu vực Đông Nam Á. Trận đấu vừa qua, nhất là trong hiệp 2, Thái Lan đã kiểm soát bóng tốt, tạo nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn mà còn bị thủng lưới, đấy là điều đáng tiếc”, HLV Sirisak Yodyardthai cho hay.

Theo vị "thuyền trưởng" của đội tuyển Thái Lan, ông và các học trò sẽ nỗ lực để giành chiến thắng trong trận đấu gặp Ấn Độ. "Chúng tôi cố quên thất bại ở trận gặp Việt Nam, giờ tuyển Thái Lan chỉ tập trung cho trận đấu với Ấn Độ để giành kết quả tốt nhất".

Tại vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Thái Lan thúc thủ 1-4 trước Ấn Độ. Trận thua này đã khiến HLV Milovan Rajevac bị mất việc và HLV Sirisak Yodyardthai được bổ nhiệm nắm tạm quyền. Dưới bàn tay của HLV Sirisak, Thái Lan chơi tốt 2 trận còn lại để đoạt vé vào vòng 1/8 trước khi để thua 1-2 trước Trung Quốc.

“Tôi không muốn sử dụng từ ‘trả thù’. Tôi chỉ muốn tìm hiểu lý do tại sao chúng tôi thua họ tại Asian Cup”, nhà cầm quân 50 tuổi nói thêm.

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, ngay cả khi thắng thuyết phục Ấn Độ, tương lai của HLV Sirisak sẽ vẫn trong tình cảnh bất định. Cần biết rằng, nhà cầm quân 50 tuổi này chưa có đủ bằng cấp theo quy định của FIFA, và quan trọng hơn, cổ động viện Thái Lan đã mất niềm tin với ông sau trận thua kình địch Việt Nam.

Nhiều khả năng, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ đẩy nhanh kế hoạch tìm kiếm 1 HLV ngoại tiếng tăm để dẫn dắt “Voi chiến” trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG