Thủ thành Thái Lan lên tiếng về pha bóng dâng chiến thắng cho Việt Nam

Thủ thành Kawin Thamsatchanan thất vọng về sai lầm cá nhân khiến ĐT Thái Lan bại trận.
Thủ thành Kawin Thamsatchanan thất vọng về sai lầm cá nhân khiến ĐT Thái Lan bại trận.
TPO - Mới đây, thủ thành Kawin Thamsatchanan đã có những chia sẻ về sai lầm tai hại của mình ở phút 90+4, khiến đội tuyển Thái Lan thất thủ 0-1 trước tuyển Việt Nam ở trận ra quân tại King’s Cup 2019.

Tuyển Thái Lan đã nhận thất bại cay đắng ngay trên sân nhà trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo tại bán kết King's Cup 2019. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu là Nguyễn Anh Đức với cú đánh đầu cận thành ở phút bù giờ cuối cùng. Đây là bàn thắng có phần may mắn của tiền đạo thuộc biên chế B.Bình Dương khi cú đánh đầu của anh là không mạnh và có quỹ đạo đi không khó, nhưng thủ thành Kawin Thamsatchanan lại lóng ngóng đẩy bóng về lưới nhà trong sự bất lực của các đồng đội.

Sau trận đấu, Kawin Thamsatchanan nhận rất nhiều chỉ trích từ khán giả nhà, đặc biệt khi anh vốn là một “biểu tượng” của bóng đá Thái Lan trong nhiều năm gần đây. Chia sẻ với báo chí mới đây, “Người gác đền” thuộc biên chế OH Leuven (Bỉ) và được định giá 750.000 USD đã giải thích vì sao mình lại có pha bắt bóng nghiệp dư như thế, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các CĐV Thái Lan.

“Tôi đã nghe rất nhiều từ truyền thông cũng như CĐV về bàn thua trong trận gặp Việt Nam. Tôi cảm thấy rất tiếc khi mình không làm tốt trong pha bóng đó. Ngay từ đầu, tôi đã cố gắng đẩy bóng qua xà ngang, nhưng tất cả đã không chiều lòng tôi. Khi bóng rơi trở lại thì lúc đó đã nằm ngoài tầm bắt của tôi. Tôi thật sự rất buồn và hiểu được CĐV nhà đã thất vọng thế nào về bàn thua cũng như thất bại của tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi là trận đấu với Ấn Độ và tôi muốn bỏ lại tất cả sau lưng để tập trung chiến đấu”, thủ thành Kawin Thamsatchanan cho hay.

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, trận gặp ĐT Việt Nam mới là trận chính thức đầu tiên của Kawin Thamsatchanan sau gần 8 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Trước đó, khi mới gia nhập OH Leuven, anh được chọn là thủ môn số 1, nhưng rồi một vấn đề ở vai khiến thủ môn phải tạm nghỉ thi đấu. Phải tới tháng 3 vừa qua, Kawin mới tập luyện trở lại, nhưng phải đóng vai trò dự bị cho Nick Gillekens.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.