HLV Thái Lan bật khóc vì câu hỏi của phóng viên Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Polking của Thái Lan nghẹn ngào trong phòng họp báo sau khi được hỏi về trường hợp của thủ môn Kawin ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.
HLV Thái Lan bật khóc vì câu hỏi của phóng viên Việt Nam ảnh 1

HLV Polking đưa thủ môn Kawin vào sân ở hiệp 2 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Trong phòng họp báo, một phóng viên Việt Nam đã hỏi vị chiến lược gia người Brazil về quyết định thay người này. Ông Polking ngay lập tức bật khóc và nói với giọng nghẹn ngào.

"Cảm ơn bạn vì câu hỏi rất hay. Tôi muốn gửi 1 thông điệp ở trận đấu này. Như các bạn đã biết, tôi muốn tri ân Kawin và gia đình vì cha của cậu ấy đã mất ngay trước khi trận đấu diễn ra. Tôi muốn cậu ấy có một khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ trong thời khắc như hiện tại", HLV Polking nói. Những cảm xúc của vị 'thuyền trưởng' ĐT Thái Lan khiến nhiều người xúc động.

Trước trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2020, thủ môn Kawin nhận tin buồn khi cha anh qua đời vì căn bệnh ung thư. Phút 74, Thái Lan đã tung thủ thành kỳ cựu Kawin vào sân thay Siwarak.

Đây là thời điểm đội bóng của HLV Polking đang dẫn trước Indonesia 3 bàn thắng nên quyết định thay người này không làm ảnh hưởng nhiều đến thế trận trên sân.

Hôm 10/12, thủ môn Kawin đã rời Singapore để trở về Thái Lan chăm sóc người cha bị ốm. 'Người gác đền' 31 tuổi này chỉ trở lại ĐT Thái Lan để chuẩn bị cho trận bán kết.

Kawin đánh mất vị trí chính thức trong khung gỗ Thái Lan vì liên tiếp gặp chấn thương. Tuy nhiên, hành động của HLV Polking đã giúp cho cầu thủ này có cơ hội trải nghiệm không khí trận chung kết.

Thắng 4 bàn cách biệt ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020. Dù vậy, HLV Polking tỏ ra rất thận trọng trước trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 1/1 năm 2022.

"Thái Lan mới chỉ chạm một tay vào chức vô địch, chúng tôi vẫn còn một trận lượt về. Mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Đến những đội bóng mạnh hàng đầu và những cầu thủ hay nhất thế giới cũng còn thua trận lượt về dù đã thắng ở lượt đi. Mục tiêu của Thái Lan là không cho Indonesia cơ hội để lật ngược thế cờ", ông Polking nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG