HLV Pochettino chỉ ra điểm yếu của Messi trong trận hòa Brugge

0:00 / 0:00
0:00
HLV Pochettino chỉ ra điểm yếu của Messi trong trận hòa Brugge
TPO - HLV Pochettino khen ngợi Messi sau trận ra mắt tại Champions League nhưng cũng cho rằng siêu sao này cần một chút ích kỷ.

Messi đã có một trận đấu không đến nỗi nào trước Club Brugge. Siêu sao người Argentina có một pha kiến tạo vào một tình huống đặt Mbappe vào tư thế ghi bàn. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để giúp PSG giành chiến thắng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Pochettino vẫn dành cho Messi nhiều lời khen ngợi và cho rằng cầu thủ 34 tuổi này cần thời gian.

"Messi có phong độ tốt vào đầu mùa giải nhưng phải thường xuyên di chuyển dài giữa các trận đấu. Cậu ấy ấy đã tìm thấy tiếng nói chung với đội bóng mới và thiếu một chút may mắn trong trận đấu. Messi đã đưa quả bóng rất đẹp cho Mbappe ở phút 23 nhưng không thành công. Nếu cú sút ở phút 29 của Messi không bay vọt xà mà đi vào lưới thì điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Trong suốt trận đấu, Messi thực sự muốn hòa nhập với lối chơi của cả đội", HLV Pochettino cho biết.

Khi được một phóng viên hỏi liệu rằng Messi đã chơi bóng quá đồng đội hay không, HLV Pochettino cũng xác nhận điều này.

"Đúng là trong một số tình huống, Messi đã có thể dứt điểm. Nhưng cậu ấy lại chọn cách chơi đồng đội. Điều này cũng tốt thôi vì chúng tôi cảm thấy rằng Messi thực sự muốn hòa nhập với cả đội. Mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên, chẳng hạn như mối liên kết với Neymar và Mbappé.

Tôi không mong đợi bộ 3 tấn công của PSG bùng nổ ngay từ đầu. Đây là Champions League và đây là lần đầu tiên của họ. Các cầu thủ phải chịu nhiều áp lực vì mọi người luôn mong đợi họ nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng về mặt thể lực", chiến lược gia người Argentina nói thêm.

Trong trận đấu này, Mbappe đã gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Bộ ba Messi, Neymar và Mbappe chỉ thi đấu cùng nhau trong khoảng 50 phút.

MỚI - NÓNG