HLV Park Hang-seo thất vọng vì U23 Việt Nam thắng nhọc

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh VFF
Ảnh VFF
TPO - U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Đài Loan (Trung Quốc) nhưng HLV Park Hang-seo hoàn toàn không hài lòng trước màn trình diễn của các học trò.

Trong trận đấu mở màn vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số tối thiểu. Người ghi bàn cho đội bóng chúng ta là Lê Văn Xuân từ đường kiến tạo của Hai Long. U23 Đài Loan được đánh giá yếu hơn chúng ta rất nhiều nhưng U23 Việt Nam phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng và điều này khiến HLV Park Hang-seo tỏ rõ sự không hài lòng.

“Mặt sân xấu không phải là lý do vì nó cũng ảnh hưởng đến đối phương, chứ không chỉ mỗi U23 Việt Nam. Với tư cách HLV trưởng, tôi khá thất vọng với trận đấu này", HLV Park Hang-seo cho biết. Phải đến khi tiền vệ Hai Long vào sân, hàng tấn công của U23 Việt Nam mới thể hiện đẳng cấp của một đội bóng 'cửa trên'.

Tuy nhiên, HLV Park vẫn đánh giá cao chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam: “Trong bóng đá chúng ta không đoán trước được điều gì, ghi được nhiều bàn thắng không quan trọng bằng việc có 3 điểm. Với tôi đây mới là điều quan trọng”.

U23 Việt Nam sẽ có khoảng 5 ngày nghỉ ngơi trước khi đối đầu với U23 Myanmar ngày 2/11. Trả lời câu hỏi phóng viên về việc thời gian nghỉ thi đấu lâu như vậy có làm ảnh hưởng đến sự hưng phấn của cầu thủ hay không, HLV Park Hang-seo chia sẻ:

“Nghỉ nhiều hơn đối thủ có hai mặt tích cực và tiêu cực. Việc nghỉ lâu đôi khi làm chúng ta mất cảm giác thi đấu còn lại, tôi thấy rằng việc quan sát được U23 Myanmar thi đấu cũng là lợi thế. Tuy nhiên, đây không phải yếu tố dẫn đến kết quả thắng thua”.

Chủ tịch Lê Khánh Hải và Thường trực BCH LĐBĐVN (VFF) đã gửi lời chúc mừng trận thắng đầu tiên của U23 Việt Nam và quyết định thưởng nóng 300 triệu đồng. Đây sẽ là động lực to lớn cho các cầu thủ trước trận đấu sắp tới gặp U23 Myanmar.

MỚI - NÓNG