HLV Park Hang Seo tặng HCV AFF Cup 2018 cho ai?

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và món quà đặc biệt từ HLV Park Hang Seo, chiếc HCV AFF Cup 2018.
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và món quà đặc biệt từ HLV Park Hang Seo, chiếc HCV AFF Cup 2018.
TPO - Ông Park Hang Seo đã tặng lại chiếc huy chương vàng (HCV) AFF Cup 2018 cho Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn.

Trên sân Mỹ Đình tối 15/12, tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 1-0, qua đó giành cúp vô địch AFF Cup 2018 với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận. Đây là danh hiệu vô địch AFF Cup lần thứ 2 của bóng đá Việt Nam, sau lần đầu tiên năm 2008.

Khỏi phải nói HLV Park Hang Seo và các học trò vui mừng như thế nào. Sau trận đấu, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã nán lại sân nhận lời chúc mừng của các CĐV, cũng như gửi lời cảm ơn tới những người đã sát cánh, ủng hộ đội bóng.

HLV Park Hang Seo đã bất ngờ trao lại chiếc HCV danh giá cho Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn “tổng” đã hạnh phúc khoe chiếc HCV trong tấm ảnh chụp chung với nhà cầm quân Hàn Quốc.

Nhiều tuyển thủ Việt Nam hôm qua cũng dành tặng HCV AFF Cup 2018 cho vợ hoặc bạn gái. HLV Park Hang Seo có lẽ đã phải rất trân trọng khi trao món quà quý giá của mình cho Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn.

Ông Trần Quốc Tuấn là một trong ba người sang Hàn Quốc đàm phán ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo, ngay sau thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2017 (Malaysia). Hai người còn lại là Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.

Trong số này, bầu Đức là người có vai trò quyết định đối với bản hợp đồng ký với ông Park Hang Seo. Sau khi bầu Đức xin nghỉ và không tranh cử ở đại hội 8 VFF, vị trí của ông Đức ở VFF hiện do ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình đảm nhiệm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.