Thua tuyển Việt Nam, tương lai HLV Tan Cheng Hoe đi vào ngõ cụt

HLV Tan Cheng Hoe
HLV Tan Cheng Hoe
TPO - Hợp đồng mới của HLV Tan Cheng Hoe đã bị liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bỏ qua một bên sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018.

Hôm qua, tuyển Malaysia đã thua tuyển Việt Nam 0-1 ở trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình. Kết quả này không chỉ khiến “Hổ Mã Lai” lỡ giấc mơ vàng sau 8 năm mà còn khiến tương lai của HLV Tan Cheng Hoe đi vào ngõ cụt.

Theo thông tin của tờ NST, hợp đồng của HLV Tan Cheng Hoe mà FAM chỉ còn thời hạn đến hết tháng 12 này nhưng ông vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn. FAM dường như muốn chờ đợi kết quả của trận chung kết AFF Cup 2018 trước khi đưa ra quyết định, cho dù mục tiêu ban đầu của họ chỉ là lọt vào bán kết.

HLV Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm làm HLV trưởng các đội tuyển của Malaysia thay thế ông Nelo Vingada vào tháng 12 năm ngoái theo hợp đồng 1 năm. Sau khởi đầu khó khăn, chiến lược gia 50 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh ở AFF Cup 2018 khi giúp Malaysia đè bẹp Myanmar ở vòng bảng trước khi loại Thái Lan ở vòng bán kết. Tính tổng cộng, “Hổ Mã Lai” đã thắng 8 trận, hòa 3 trận và thua 5 trận dưới thời Tan Cheng Hoe.

Chia sẻ trên NST, HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông không quan tâm đến chuyện hợp đồng. HLV 50 tuổi nói: “Đó là việc của FAM. Còn tôi là HLV, nhiệm vụ của tôi là làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Tôi muốn cảm ơn tất cả cộng sự, các cầu thủ cũng như các lãnh đạo của FAM đã chia sẻ, ủng hộ tôi trong suốt 1 năm qua”.

Trong khi đó, đội trưởng Malaysia, Zaquan Adha Radzak đã lên tiếng thúc giục FAM ký hợp đồng dài hạn với HLV Tan Cheng Hoe. Tiền đạo 31 tuổi này cho biết: “Hoàn toàn khách quan, tôi nghĩ không HLV nào phù hợp với Malaysia hơn ông Tan Cheng Hoe”.

“Bất kể ai đến đây, kể cả HLV vô địch World Cup, cũng sẽ không thành công nếu không giao tiếp được với các cầu thủ. HLV Tan Cheng Hoe có triết lý riêng và có cá tính độc đáo. Ông ấy cũng là người có khả năng chịu áp lực tốt và biết cách giúp các cầu thủ tiến bộ hơn như một đội”.

MỚI - NÓNG