HLV Park Hang-seo giải thích lý do gọi Văn Quyết sau nhiều năm 'ngó lơ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập tiền vệ Nguyễn Văn Quyết trong lượt trận giao hữu tháng 9. Cầu thủ sinh năm 1991 đang thi đấu rất hay ở V-League 2022.
HLV Park Hang-seo giải thích lý do gọi Văn Quyết sau nhiều năm 'ngó lơ' ảnh 1

VFF sẽ tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 với sự tham gia của ĐT Việt Nam, ĐT Singapore và ĐT Ấn Độ từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2022, trên SVĐ Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Danh sách tập trung của tuyển Việt Nam có sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội. Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm, HLV Park Hang-seo mới lại triệu tập Văn Quyết. Cầu thủ này là nhân tố chủ chốt giúp Hà Nội dẫn đầu tại V-League 2022.

Trong cuộc họp báo chiều nay, HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do triệu tập Văn Quyết. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang tìm cách để phát huy khả năng của đội trưởng CLB Hà Nội.

"Thực ra tôi vẫn tiếp tục theo dõi Văn Quyết. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại bạn ấy. Tôi nghĩ ở V.League, khả năng ghi bàn, dứt điểm các tình huống của bạn ấy rất tốt.

Nói thật, ngày xưa trong việc thực hiện chiến thuật ở vị trí của bạn ấy thì vẫn có điều gì đó chưa đạt được. Nhưng chắc chắn chẳng có cầu thủ nào đạt được 100% yêu cầu chiến thuật HLV đề ra cả. Tôi sẽ phải tiếp tục đi tìm phương pháp để làm sao Văn Quyết phát huy được tối đa năng lực.

Về mặt cá nhân, Văn Quyết cũng sẽ phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn chỉnh, đầy đủ hơn nhiệm vụ trên sân. Vì thế lần này tôi muốn đưa bạn ấy lên tuyển để theo dõi. Tôi cũng muốn nói với mọi người rằng, kể cả cầu thủ có tuổi như Văn Quyết thì nếu chơi tốt ở V.League thì vẫn có cơ hội lên tuyển", HLV Park Hang-seo cho biết.

Thủ môn Văn Toản cũng là trường hợp gây ra nhiều tranh cãi. Anh chưa ra sân thi đấu phút nào ở V-League 2022 vì chấn thương nhưng vẫn được triệu tập. Trong khi đó, thủ môn Văn Hoàng không được lên tuyển sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo SLNA.

"Với Văn Toản, tôi biết cậu ấy chấn thương nhưng vẫn gọi. Nói thế thôi chứ thực ra cậu ấy vẫn tập đầy đủ. Tiêu chí đánh giá cầu thủ thì từng người sẽ khác nhau. Nhưng tôi vẫn tin cầu thủ đó. Tôi gọi Văn Toản lên cũng có lý do cả. Tôi cũng phải gọi lên để đánh giá chính xác tình hình hiện nay của cậu ấy. Nói là chấn thương thì cũng phải xem chấn thương mức độ như thế nào.

Tôi cũng biết có một số người không thích đâu. Nếu tôi chọn những cầu thủ họ không thích thì họ sẽ “bắn tên” vào tôi. Nhưng cầu thủ là tôi chọn, kết quả là tôi chịu trách nhiệm mà", ông nói thêm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.