HLV Park Hang-seo: 'Đội tuyển Việt Nam sẽ phát huy năng lực ở AFF Cup'

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo: 'Đội tuyển Việt Nam sẽ phát huy năng lực ở AFF Cup'
TPO - HLV Park Hang-seo tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện tốt ở AFF Cup vào cuối năm.

Tối 16/11, ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình ở bảng B vòng loại cuối World Cup 2022. Đây là trận thua thứ 6 liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo. Họ chưa giành được điểm số nào và xếp cuối bảng B.

"Đội tuyển Việt Nam thua 6 trận, nhưng các cầu thủ thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, luôn nỗ lực lấy từng điểm. Tinh thần không từ bỏ, quyết chiến vì từng điểm của các cầu thủ rất đáng khen ngợi. Với tư cách là HLV trưởng thì tôi phải cảm ơn các cầu thủ", HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu.

Ngay sau trận đấu trên, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup diễn ra ở Singapore từ ngày 5/12.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ông luôn nhắc nhở các cầu thủ phải tự tin, nhưng vấn đề quan trọng là làm thế nào để chuyển sự tự tin đó thành hành động. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như trình độ đối phương hay áp lực đối phương dồn lên mình.

Dù cảm nhận được áp lực của các học trò sau những trận thua liên tiếp, nhưng HLV Park Hang-seo tin rằng các học trò đã cho thấy những chuyển biến tích cực.

"Đội tuyển đã có những trận thua liên tục nhưng các cầu thủ đang dần tự tin và năng lực cũng tốt lên. Đối đầu với các cầu thủ hàng đầu châu Á, năng lực của cầu thủ sẽ được cải thiện, khả năng thích ứng cũng thế. Những trải nghiệm như vậy sẽ giúp cầu thủ Việt Nam phát huy khả năng của mình tại AFF Cup sắp tới", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.