HLV Miura lo lắng vì ba cầu thủ Việt Nam chấn thương

Nguyên Mạnh phải nhận sự chăm sóc khẩn cấp từ bác sĩ vì quá đau đớn.
Nguyên Mạnh phải nhận sự chăm sóc khẩn cấp từ bác sĩ vì quá đau đớn.
ĐTVN sẽ di chuyển sang Malaysia vào chiều 3/12, tuy nhiên HLV Miura đang phải đau đầu với 3 ca chấn thương của các học trò.

Trong ngày đầu trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết, ĐTVN đã phải đón nhận 3 ca chấn thương của Xuân Thành, Minh Tuấn và trường hợp mới nhất của Nguyên Mạnh.

Chiều nay, thủ môn Nguyên Mạnh không may ngã trong bài tập phản xạ với bóng khiến ngón tay phải bị gập do tiếp đất quá mạnh. Anh phải kết thúc buổi tập sớm hơn các đồng đội với tâm trạng buồn bã.

HLV Miura lo lắng vì ba cầu thủ Việt Nam chấn thương ảnh 1

Nguyên Mạnh sớm phải kết thúc buổi tập với 2 ngón tay băng kín.

Tại vòng bảng AFF Cup 2014 vừa kết thúc, Nguyên Mạnh bắt chính trong cả 3 trận đấu của ĐTVN. Việc thủ môn người Nghệ An không may bị chấn thương khiến HLV lo lắng khi chỉ còn 2 ngày nữa ĐTVN sẽ lên đường sang Malaysia chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 7/12.

Trước đó trong buổi tập sáng nay (1/12), tiền vệ Vũ Minh Tuấn cũng đã gặp phải chấn thương cơ đùi trái trong một tình huống tranh chấp bóng. Minh Tuấn không thể cùng đồng đội tập luyện trong giờ tập chiều nay. Trong khi đó hậu vệ trái Xuân Thành bị chấn thương dây chằng chân phải và nghỉ tập luyện ít nhất 5 ngày.

HLV Miura lo lắng vì ba cầu thủ Việt Nam chấn thương ảnh 2

HLV Miura đang thử nghiệm Thanh Trung cho vị trí tiền vệ cánh phải của ĐTVN để thay thế Minh Tuấn.

Thông tin từ Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết đội tuyển Việt Nam đã có kế hoạch di chuyển đến Malaysia nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi.

Theo đó, 17h chiều mai (2/12), thầy trò HLV Miura sẽ có chuyến bay tới TP.HCM và nghỉ đêm tại đây. Sáng ngày 3/12, ĐTVN có buổi tập nhẹ trên sân Thống Nhất trước khi đáp chuyến bay lúc 15h20 từ TP.HCM tới Kuala Lumpur (Malaysia).

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam gặp Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 7/12 trên SVĐ Bukit Jalil.

Theo Tùng Lê

Theo Zing
MỚI - NÓNG