Nhận diện đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Văn Quyết sẽ lại có dịp ăn mừng bàn thắng như anh từng thực hiện ở trận giao hữu gặp ĐT Malaysia gần đây? Ảnh: VSI
Văn Quyết sẽ lại có dịp ăn mừng bàn thắng như anh từng thực hiện ở trận giao hữu gặp ĐT Malaysia gần đây? Ảnh: VSI
TP - Đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận bán kết thứ hai (lượt đi ngày 7/12 tại Kuala Lumpur, lượt về ngày 11/12 tại Hà Nội). Trong lần gặp lại này (sau trận giao hữu VN thắng 3-1 tại Hà Nội) ĐT Việt Nam sẽ khó thắng hơn?

Cuộc gặp gỡ giữa Việt Nam và Malaysia tái hiện trận bán kết ở AFF Cup 2010. Khi đó Việt Nam thua trận 0-2 trên sân Malaysia và bị thủ hòa 0-0 ở lượt về tại Mỹ Đình. Trong lần gặp gỡ này, các cầu thủ Việt Nam cũng chơi trận lượt đi trên đất Malaysia và lượt về trên sân nhà.

Trước khi AFF Cup 2014 diễn ra, ĐT Việt Nam đá giao hữu với ĐT Malaysia tại sân Mỹ Đình và có chiến thắng 3-1. Hồng Quân, Văn Quyết và Hoàng Thịnh lần lượt ghi bàn giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Dù thắng trận nhưng lối chơi của Việt Nam vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Trận đấu này tuyển Việt Nam đã chơi hơn người trước tuyển Malaysia, nhưng chiến thắng sau đó được HLV Miura cho là may mắn.

Trước AFF Cup 2014, ĐT Malaysia trình diễn một phong độ hết sức nghèo nàn. Họ chỉ có được 1 chiến thắng (Campuchia) trong 5 trận giao hữu trước giải, còn lại là những trận thua trước Indonesia, Tajikistan, Syria và Việt Nam (ngày 16/11). Về lực lượng, họ cũng không có được đội hình tối ưu nhất.

Đối diện với hàng loạt khó khăn như thế, nhưng Malaysia vẫn xuất sắc đánh bại Singapore 3-1 trên sân khách để vượt qua vòng bảng AFF Cup một cách ngoạn mục và gặp lại ĐTVN trong trận bán kết tới.
Đội tuyển Việt Nam trước đây, so với những đội bóng cùng khu vực luôn đuối về thể lực, nhưng đến thời HLV Miura, ông đã nhìn ra vấn đề này. Có thể nói đến thời điểm hiện tại, Việt Nam không thua kém các đối thủ của Đông Nam Á về thể lực.

Thứ hai là HLV Miura đã khơi dậy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ trong đội, khiến quyết tâm cống hiến cao của các cầu thủ khi được ra sân. Trong 3 trận vòng bảng, HLV Miura đã dùng đến 20/22 cầu thủ mà trận sau chơi tốt hơn trận trước.

Thứ ba là cách chơi của ĐT Việt Nam cũng được thay đổi qua từng trận, từ tấn công biên, chuyền dài đến chuyền nhanh ở khu trung lộ và tận dụng tối đa các quả sút xa. Có thể nói giờ ĐT Việt Nam có thể thay đổi cách chơi tùy từng đối thủ.

Tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế khi được đá trận lượt về ở sân nhà. HLV Toshiya Miura khẳng định, mục tiêu tiếp theo của ĐT Việt Nam là lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014.

Trong lúc đó, ĐT Malaysia đã chiến thắng ĐKVĐ Singapore để đứng ngôi nhì bảng B giành quyền vào bán kết thì có thể thấy rằng thầy trò HLV Dollah Salleh chơi càng ngày càng hay và họ không còn chơi “thơ ngây” như trong trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam.

Sau khi đánh mất chức vô địch vào tay Singapore năm 2012, LĐBĐ Malaysia hiện đặt chỉ tiêu rất cao cho đội tuyển quốc gia nước này.
Về mặt tinh thần, có thể Malaysia hưng phấn hơn Việt Nam vì họ vừa qua cửa tử để vào bán kết. Mà một con cọp khi vừa thoát khỏi tử thần nó sẽ trở nên rất nguy hiểm. Điểm đáng sợ của họ là những cựu binh từng vô địch AFF Cup 2010 như Safiq Rahim, Safee Sali… lại đang chơi rất hay.

Lối chơi của Malaysia nhìn chung rất đơn giản và không quá khó để nắm bắt, nhưng tìm ra biện pháp hữu hiệu để chế ngự lại là chuyện không hề dễ như trận gặp Philippines ở vòng bảng.

Điểm nhấn trong các trận đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Malaysia là ở SEA Games 25 trên đất Lào. Hai lần U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia, lần đầu thắng ở vòng bảng nhưng lần sau lại thua trong trận chung kết, khiến U23 Việt Nam mất cúp vô địch.

Gặp Malaysia sau một trận thắng luôn là một trận đấu khó, khi mà Malaysia từ thế kèo dưới lại trở nên dễ đá hơn trận giao hữu vừa qua tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG