HLV Mai Đức Chung nói điều không ai ngờ đến khi tuyển Việt Nam rơi vào bảng ‘tử thần’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ Việt Nam đã gặp may khi rơi vào bảng đấu bao gồm 2 đại gia Mỹ và Hà Lan ở World Cup nữ 2023.
HLV Mai Đức Chung nói điều không ai ngờ đến khi tuyển Việt Nam rơi vào bảng ‘tử thần’ ảnh 1

HLV Mai Đức Chung tại lễ bốc thăm World Cup nữ 2023

Chiều nay, FIFA đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup nữ 2023. Lá thăm may rủi đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng E với nhà đương kim vô địch Mỹ và đương kim… á quân Hà Lan. Đối thủ còn lại của tuyển nữ Việt Nam là đội thắng play-off nhóm A, bao gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha.

Hiện tại, tuyển nữ Mỹ cũng là đội tuyển số 1 thế giới, trong khi Hà Lan đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA. Cả hai đều vượt xa tuyển nữ Việt Nam về thứ hạng cũng như sức mạnh. Những tưởng kết quả bốc thăm này sẽ khiến HLV Mai Đức Chung và các học trò nản lòng thì ngược lại. HLV kỳ cựu này cho rằng tuyển nữ Việt Nam đã may mắn khi có cơ hội thi tài với các đội bóng mạnh nhất thế giới.

Chia sẻ sau buổi lễ bốc thăm ở New Zealand, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta đã vào bảng đấu rất tốt, tốt ở chỗ chúng ta không thể mời tuyển nữ Mỹ hay Hà Lan thi đấu với Việt Nam. Họ đều là những đội bóng hàng đầu thế giới. Tuyển nữ Việt Nam lại được dịp thi đấu với họ, chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ tiến bộ”.

“Cũng qua các trận đấu lớn ở World Cup 2023, các cầu thủ nữ giàu kinh nghiệm sẽ làm gương cho các em trẻ. Bóng đá nữ Việt Nam chưa thực sự phát triển. Có những tấm gương được thi đấu World Cup như này, các bạn trẻ tích cực tập luyện hơn, đông hơn, có nhiều gương mặt mới cho tuyển nữ Việt Nam”.

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cho rằng Bồ Đào Nha sẽ là đối thủ cuối cùng trong bảng đấu của tuyển Việt Nam. Ông nhận định: “Bồ Đào Nha có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Tôi nghĩ họ sẽ thắng vòng play-off”.

MỚI - NÓNG