HLV Lampard chỉ ra lý do Chelsea bị 10 người của Arsenal 'cưa điểm'

HLV Frank Lampard của Chelsea.
HLV Frank Lampard của Chelsea.
TPO - Thi đấu hơn người trong khoảng 65 phút và lại có lợi thế sân nhà, thế nhưng Chelsea đã không thể giành chiến thắng trước Arsenal. Họ bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 2-2. Sau trận đấu, HLV Frank Lampard đã lên tiếng thừa nhận, chính việc các học trò phung phí các cơ hội là nguyên nhân khiến đội nhà phải chia điểm.

Đón tiếp Arsenal tại Stamford Bridge, Chelsea có lợi thế lớn khi đá hơn người do David Luiz bị đuổi ở phút 26 và có bàn thắng dẫn trước nhờ cú đá 11m thành công của Jorginho. Tuy nhiên, phút 63, Chelsea bị Arsenal gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của Gabriel Martinelli (63’). Phút 84, Chelsea một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của César Azpilicueta. Tuy nhiên, 3 phút sau đó (87’), Héctor Bellerín lập công gỡ hòa 2-2 cho Arsenal.

Đá trên sân nhà, chơi hơn người và 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng Chelsea không thể đánh bại Arsenal, điều này khiến HLV Frank Lampard vô cùng thất vọng. Chia sẻ với báo chí, nhà cầm quân trẻ người Anh nhấn mạnh, chính việc các học trò phung phí các cơ hội là nguyên nhân khiến đội nhà phải chia điểm.

“Tôi thất vọng với những gì đã diễn ra. Chúng tôi hoàn toàn xứng đáng để có bàn mở tỷ số, dẫn trước. Sau đó, Chelsea đã có thời gian dài được chơi hơn người và tạo ra rất nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng”, Lampard nói với BT Sport. "Đáng tiếc, chúng tôi lại mắc những vấn đề đã cũ. Các cầu thủ đã không thể tận dụng triệt để cơ hội được tạo ra. Chelsea hoàn toàn có thể ghi thêm 3-4 bàn trong trận này”.

“Người hâm mộ đã rất hào hứng theo dõi những đường bóng, những cú sút của chúng tôi. Nhưng sự lạnh lùng là thứ chúng tôi còn thiếu. Khi thi đấu, các cầu thủ cần có bản năng săn bàn. Nhiều cầu thủ của Chelsea còn trẻ và chưa có được điều đó vào lúc này", nhà cầm quân người Anh chốt lại.

Hòa Arsenal trên sân nhà, Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ 4 và duy trì khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ 5 là M.U (đá ít hơn 1 trận), nhưng lại có nguy cơ bị đội xếp thứ 3 là Leicester City nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.