HLV Hữu Thắng đau đầu vì thiếu quân trước trận gặp Jordan

HLV Hữu Thắng lo lắng vì Việt Nam thiếu quân.
HLV Hữu Thắng lo lắng vì Việt Nam thiếu quân.
TPO - Bất chấp quân số thiếu hụt trong giai đoạn chuẩn bị, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành điểm ở trận đấu với Jordan ngày 13/6 tới.

Đây là trận đấu trong khuôn khổ bảng C, Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (Tp Hồ Chí Minh) ngày 13/6.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập 28 cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong ngày hội quân hôm 5/6 vừa qua, chỉ 17 cầu thủ có mặt. Hai gương mặt ở đội U20 Việt Nam là Hà Đức Chinh và Hồ Tấn Tài bị chấn thương, 9 cầu thủ còn lại xin tập trung muộn vì bận thi đấu cho CLB ở trận đấu bù vòng 11 V-League 2017 hôm 9/6 này. Toàn bộ sẽ chỉ có mặt vào ngày 10/6.

"VFF đã làm việc với CLB và thống nhất đổi lịch 2 trận đấu bù sớm hơn so với dự kiến (từ ngày 11/6 lùi xuống 10/6) để phục vụ ĐTQG. Chúng ta phải thông cảm và chấp nhận vì việc đổi lịch không đơn giản"-HLV Hữu Thắng cho biết. 

Ông Thắng thừa nhận, việc vắng quá nhiều cầu thủ gây khó khăn cho quá trình của đội. Đặc biệt, đây đều là những gương mặt chủ lực. Trong khi đó, Jordan được đánh giá là đối thủ mạnh nhất của Việt Nam ở bảng C, Vòng loại Asian Cup 2019.

Sau lượt trận đầu tiên, Jordan hiện đang dẫn đầu bảng với 3 điểm bằng trận thắng 7-0 Campuchia. Việt Nam và Afghanistan chia nhau 1 điểm sau trận hoà 1-1 hồi tháng 3.

"Vấn đề này (thiếu quân) khiến tôi đang rất đau đầu. Jordan là đội bóng mạnh ở châu Á. Đây sẽ là trận đấu không dễ dàng. Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà nên mục tiêu của chúng ta là phải cố gắng giành điểm"-HLV Hữu Thắng nói.

Sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập trên sân vận động Thống Nhất. Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Hai gương mặt được chú ý nhiều nhất là tiền vệ Xuân Trường (Gangwon United) và tiền vệ Tuấn Anh (HAGL). 

Bộ đôi xuất thân từ Học viện HAGL-Arsenal-JMG đang được chờ đợi tái hợp ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.