HLV Hà Nội tiếc nuối vì bị loại khỏi AFC Cup 2019

Quang Hải và các đồng đội chưa thể tạo cột mốc mới cho lịch sử bóng đá Việt Nam.
Quang Hải và các đồng đội chưa thể tạo cột mốc mới cho lịch sử bóng đá Việt Nam.
TPO - HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng CLB Hà Nội đã chơi hay hơn 4.25 ở cả hai lượt trận bán kết AFC Cup 2019.  

Chiều 2/10, CLB Hà Nội đã hoà 0-0 trong trận đấu tại bán kết AFC Cup 2019 với 4.25 Triều Tiên. Kết quả này khiến cho đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển phải nói lời chia tay AFC Cup 2019 theo luật bàn thắng sân khách (hoà 2-2 lượt đi).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng CLB Hà Nội xứng đáng đi tiếp. “Chúng tôi xứng đáng đi tiếp vì đã chơi hay hơn ở cả hai lượt trận, nhưng bóng đá là như vậy. Sau giải đấu này, chúng tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm quốc tế hơn và quyết tâm hơn ở mùa giải sau”-HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Ở trận lượt đi trên sân nhà Hãng Đẫy, CLB Hà Nội đã dẫn đối phương 2-1 tới gần cuối trận đấu. Tuy nhiên, 4.25 đã tìm được bàn gỡ hoà nhờ pha dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc của Kim Yu Song, khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể cản phá. Sau trận đấu này, ông Chu Đình Nghiêm cho rằng, không thể trách được Bùi Tiến Dũng. Trên thực tế, hàng tấn công của CLB Hà Nội đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, trước khi 4.25 có bàn gỡ hoà.

Với kết quả này, CLB Hà Nội chưa thể tạo nên cột mốc mới cho bóng đá Việt Nam bởi năm 2009, Bình Dương cũng từng vào tới bán kết AFC Cup, với thể thức thi đấu khó hơn.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.