HLV Guardiola nói gì khi Man City thua sốc Lyon?

HLV Pep Guardiola thất vọng khi Man City bị loại khỏi Champions League.
HLV Pep Guardiola thất vọng khi Man City bị loại khỏi Champions League.
TPO - Man City thua sốc Lyon 1-3 và bị loại khỏi Champions League, HLV Pep Guardiola tỏ ra vô cùng thất vọng. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, nếu ở tình huống dứt điểm cận thành của mình, Raheem Sterling không quá vô duyên, kết cục trận đấu có thể đã khác.

Ở trận đấu này, Man City được đánh giá cao hơn hẳn Lyon. Dù chủ công Aguero không thể thi đấu do chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng Man City vẫn còn rất nhiều ngôi sao trên hàng công. Tuy vậy, với lối chơi phòng ngự - phản công rất hay, Lyon đã khiến Man City phải chịu cú sốc.

Phút 24, tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha tranh chấp của thủ môn Ederson bên phía Man City, Cornet nhanh chân đá bồi, mở tỷ số cho Lyon. Có bàn dẫn trước, Lyon chơi phòng ngự chặt chẽ hơn nữa và khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế hơn 1 bàn.

Sang hiệp hai, Man City đẩy cao tốc độ hơn và ghi bàn ở hòa ở phút 69. Người lập công cho Man "xanh" là De Bruyne với pha dứt điểm một chạm hiểm hóc. Sau đó, Man City còn có cơ hội vượt lên, nhưng Jesus lại sút bóng không chính xác ở cự ly gần.

Đến phút 79, Lyon lại vượt lên với bàn thắng của Dembele. Vào lúc này, Man City vẫn nỗ lực tấn công và suýt có bàn gỡ hòa. Phút 86, Sterling có cơ hội khi trước mặt anh chỉ là khung thành bỏ trống. Mặc dù vậy, ở cự ly rất gần, không hiểu sao cầu thủ người Anh lại đệm bóng lên trời.

Sterling và cả đội Man City chắc chắn rất tiếc về pha bóng này bởi ngay sau đó, Dembele đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Lyon. Với thất bại này, Man City đã lỡ hẹn "chung kết sớm" với Bayern Munich và giấc mơ Champions League của họ lại thêm một lần dang dở.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ ra vô cùng thất vọng, đồng thời cho rằng, nếu ở tình huống dứt điểm cận thành của mình, Raheem Sterling không quá vô duyên, kết cục trận đấu có thể đã khác.

"Trong tình huống như vậy, đáng ra chúng tôi đã có bàn thắng gỡ hòa để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, nhưng rồi chúng tôi bỏ lỡ và để thua bàn thứ 3, mọi thứ khép lại. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, sút nhiều hơn. Chúng tôi đã làm mọi thứ, nhưng đáng tiếc là chúng tôi vẫn bị loại. Bạn phải trở nên hoàn hảo, bạn không thể mắc sai lầm trong những trận đấu kiểu này”, HLV Guardiola phát biểu trên BT Sport.

Tôi không muốn nói về các nguyên nhân khách quan, nó có vẻ như tôi đang phàn nàn hoặc tìm lý do bao biện. Chúng tôi bị loại. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng chưa đủ. Chúng tôi đã mắc sai lầm ở vòng cấm của mình lẫn đối phương vào thời điểm quan trọng và đó là lý do tại sao chúng tôi bị loại", chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận.

MỚI - NÓNG