Man City bị loại oan uổng vì trọng tài?

Dembe bị cáo buộc đã phạm lỗi trước khi ghi bàn
Dembe bị cáo buộc đã phạm lỗi trước khi ghi bàn
TPO - Theo truyền thông Anh, Man City có thể không bị loại ở tứ kết Champions League nếu trọng tài xử lý dứt khoát ở tình huống Dembele ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
Được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Champions League nhưng Man City đã phải dừng bước ở vòng tứ kết sau trận thua Lyon 1-3. Ở trận đấu này, đã có nhiều tranh cãi nảy sinh. Trong đó, đáng kể nhất là tình huống ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của tiền đạo Ousmane Dembele ở phút 79.

Ở tình huống này, Lyon đã thực hiện pha phản công rất lợi hại. Từ đường chuyền của Aouar, tiền đạo Ekambi đã băng xuống trong tư thế việt vị. Tuy nhiên, chân sút người Cameroon đã để bóng lọt qua 2 chân để tránh lỗi việt vị, đồng thời để Dembele băng lên ghi bàn.

Có 2 vấn đề được truyền thông Anh đưa ra. Thứ nhất, Ekambi có tham gia vào tình huống này nên trọng tài có thể bắt lỗi việt vị. Thứ hai, Dembele trước khi băng lên ghi bàn bị cáo buộc đã phạm lỗi với trung vệ Laporte.
Man City bị loại oan uổng vì trọng tài? ảnh 1 Tình huống Dembele bị tố đã phạm lỗi trước khi ghi bàn
Cựu trọng tài Premier League, ông Peter Walton cho rằng tình huống va chạm giữa Dembele và Laporte cần phải được mang ra mổ xẻ.  "Ekambi không phải là vấn đề cần bàn. Trong một tình huống việt vị, chúng ta cần xem xét liệu cầu thủ đối phương có cản trở hậu vệ không? Không, Ekambi không hề làm gì. Anh ta có chạm bóng không? Không hề. Vậy rõ ràng vấn đề việt vị không cần bàn tới. Thứ cần quan tâm là lỗi trong tình huống xây dựng bóng trước đó. Đã có tác động khiên Laporte không thể chạm bóng. Tôi rất ngạc nhiên vì pha bóng đó không bị thổi phạt, nhất là khi cầu thủ có thể đã phạm lỗi chính là người trực tiếp ghi bàn", cựu trọng tài Premier League, Walton phân tích. Theo một góc quay mà camera của BT Sport ghi lại, trọng tài đã cầm sẵn sàng còi và chuẩn bị thổi ở tình huống Dembele thoát xuống nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định. Ngay cả khi tham khảo VAR, ông vẫn công nhận bàn thắng cho Lyon. Bình luận trên BT Sport, cựu trung vệ người Anh, Rio Ferdinand cũng không đồng tình với quan điểm của trọng tài. Anh chia sẻ "Nếu tôi ở trên sân thì tôi nghĩ chắc chắn đây là lỗi. Chắc chắn 100% đã có tác động. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại không thổi. Tôi tin đã có lỗi và đó chính là do người ghi bàn Dembele". Bàn thắng tranh cãi này của Dembele đã đẩy Man City vào tình thế rất khó khăn. Kết quả, trong phần còn lại, do phải đẩy cao đội hình tấn công, đội bóng nước Anh đã phải nhận thêm 1 bàn thua nữa và chịu thất bại chung cuộc với tỉ số 1-3.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.