Tứ kết Champions League: Khó cản Man City

Man City là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League
Man City là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League
TP - Man City hành quân đến Bồ Đào Nha với tâm lý thoải mái, khi chỉ chạm trán đối thủ dưới cơ Lyon ở tứ kết Champions League.

Trận tứ kết giữa Man City và Lyon diễn ra trên sân vận động Estadio Jose Alvalade ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha. Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định từ vòng tứ kết các đội sẽ thi đấu tập trung ở đất nước này. Hôm qua, Man City đã có buổi tập tại khách sạn Sheraton Cascais Resort, nơi họ đóng quân để chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Lyon vào rạng sáng ngày 16/8 (giờ Việt Nam). Thầy trò HLV Pep Guardiola tỏ ra thoải mái và cười đùa vui vẻ trong suốt buổi tập, cho thấy họ đã sẵn sàng xung trận.

Man City chưa từng đăng quang Champions League. Thành tích tốt nhất của họ là lọt tới vòng bán kết ở mùa giải năm ngoái. Xét về lực lượng, Man City chưa bao giờ yếu thế so với các đối thủ tại đấu trường cấp CLB lớn nhất thế giới nhiều năm qua. Kinh nghiệm và khát khao có thừa, nhưng đội chủ sân Etihad lại luôn sảy chân ở những thời điểm quyết định.

Mùa giải năm nay, Man City của Pep Guardiola mang lại sự tin tưởng lớn với lối chơi chắc chắn, đầy bản lĩnh ở Champions League. Việc đánh bại nhà vô địch 3 mùa liên tiếp Real Madrid với tỷ số chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận vòng 1/8 một cách thuyết phục, đội chủ sân Etihad cho thấy họ đã không còn non nớt ở đấu trường này.

Việc thiếu vắng Sergio Aguero vì chấn thương là tổn thất không nhỏ của Man City, nhưng họ cũng có sự phục vụ trở lại của Benjamin Mendy sau án treo giò. Ở hàng tiền vệ, David Silva và Bernardo Silva nhiều khả năng sẽ đá chính, trong khi sự góp mặt của Kevin De Bruyne vẫn còn bỏ ngỏ.

Bernardo Silva hôm qua cho biết, anh có thêm động lực để giành chức vô địch Champions League khi được thi đấu ở quê hương Bồ Đào Nha: "Champions League là giải đấu duy nhất mà Man City chưa lên ngôi vô địch. Hầu hết các cầu thủ hiện tại của đội bóng, kể cả tôi, vẫn chưa có danh hiệu này. Sẽ rất đặc biệt nếu chúng tôi đăng quang. Thậm chí với tôi còn đặc biệt hơn bởi tôi được thi đấu trên sân nhà. Đó là động lực lớn để tôi chiến đấu cho chiếc cúp. Nếu vô địch, đó sẽ là khoảnh khắc đáng tự hào và chúng tôi sẽ ghi tên mình vào lịch sử của câu lạc bộ".

Về phía Lyon, dù là CLB có thực lực tại Pháp, nhưng đội bóng này lại đang lộ rõ nhiều vấn đề ở mùa giải năm nay. Lần đầu tiên kể từ mùa 1996/1997, họ bị văng khỏi top 6 ở đấu trường quốc nội và vắng mặt ở cúp châu Âu mùa tới, lần đầu tiên sau 24 năm.

So với Man City, Lyon không hề thua kém về kinh nghiệm chinh chiến tại Champions League, nhưng chỉ được đánh giá là đội bóng "lót đường", "ngựa ô" của giải đấu. Dù đối mặt nhiều thử thách, nhưng với thể thức mới loại trực tiếp, người hâm mộ nước Pháp vẫn kỳ vọng Lyon có thể tạo địa chấn tại Estadio Jose Alvalade, như cách mà RB Leipzig vừa loại Atletico Madrid.   

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.