HLV Flick quyết đánh bại Tây Ban Nha ở trận 'chung kết bảng E'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Hansi Flick cho biết, ĐT Đức xem màn đại chiến với Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2022 giống như trận chung kết. Đồng thời, nhà cầm quân 57 tuổi cũng bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng.

Ở trận mở màn bảng E World Cup 2022, ĐT Đức thi đấu áp đảo Nhật Bản và có lợi thế dẫn trước sau pha đá phạt đền thành công của tiền vệ Ilkay Gundogan vào phút 33. Tuy nhiên, do phung phí cơ hội cùng với sự sơ hở nơi hàng thủ nên “Cỗ xe tăng” đã bị đội bóng xứ sở mặt trời mọc lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Rạng sáng mai (28/11, giờ Việt Nam), Đức sẽ có màn chạm trán với Tây Ban Nha. Nếu muốn tự định đoạt số phận của mình, “Mannschaft” buộc phải giành chiến thắng. Trong trường hợp thất bại cộng với việc Nhật Bản giành tối thiểu 1 điểm trước Costa Rica, thầy trò HLV Hansi Flick sẽ chính thức bị loại.

HLV Flick quyết đánh bại Tây Ban Nha ở trận 'chung kết bảng E' ảnh 1
HLV Flick và các học trò đang tích cực chuẩn bị cho trận gặp Tây Ban Nha.

Theo các chuyên gia, sẽ rất khó để Đức giành chiến thắng trước Tây Ban Nha, bởi họ bị đánh giá thấp hơn. Bên cạnh đó, “La Roja” đang tràn đầy sự tự tin và hưng phấn sau trận đại thắng “7 sao” trước Costa Rica.

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, HLV Flick thừa nhận rằng, Đức đang đứng trước nguy cơ bị loại ở vòng bảng World Cup 2022. Tuy nhiên, ông và các học trò sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để đánh bại Tây Ban Nha.

HLV Flick nói: “Ngày mai, chúng ta sẽ thấy ĐT Đức với nguy cơ bị loại. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giành 3 điểm trước Tây Ban Nha, qua đó đảm bảo rằng đội bóng vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022.

Hiện tại, ĐT Đức đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu ngày mai. Chúng tôi có cảm giác và khao khát giành chiến chiến thắng giống như đây là trận chung kết World Cup đầu tiên của mình”.

Ở trận gặp Nhật Bản, tiền vệ cánh Leroy Sane không thể góp mặt vì chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và trở lại tập luyện bình thường.

Khi được hỏi về khả năng Sane sẽ đá chính ở trận gặp Tây Ban Nha, HLV Flick chia sẻ: “Chúng tôi cần chờ xem thể trạng của Leroy thế nào sau buổi tập cuối cùng trước trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ, cậu ấy hoàn toàn có thể ra sân. Đó là một tin tốt”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.