‘Xé lưới’ Mexico, Messi cân bằng thành tích của Maradona

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pha làm bàn vào lưới Mexico ở lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2022 diễn ra rạng sáng nay giúp siêu sao Lionel Messi cân bằng thành tích của cố danh thủ Diego Maradona.

Ở màn chạm trán Mexico diễn ra rạng sáng nay, Argentina bế tắc toàn tập trong hơn 1 giờ đồng hồ. Đến phút 64, Messi đã chứng tỏ đẳng cấp khi tung ra cú sút xa hạ gục thủ môn Guillermo Ochoa, mở tỷ số cho “Albiceleste”.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 87, Messi tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền quyết định để tiền vệ vừa vào sân thay người là Enzo Fernandez lập siêu phẩm ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina.

‘Xé lưới’ Mexico, Messi cân bằng thành tích của Maradona ảnh 1
Messi ăn mừng bàn mở tỷ số ở trận gặp Mexico.

Kết thúc 2 lượt trận đầu tiên ở bảng C, Ba Lan đứng đầu với 4 điểm. Argentina đứng thứ 2 với 3 điểm như Saudi Arabia nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+1 so với -1). Mexico bét bảng khi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm.

Theo thống kê của hãng Opta, từ năm 1966 đến nay, Messi là cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 357 ngày ở trận gặp Serbia năm 2006) và lớn tuổi nhất (35 tuổi 155 ngày trận gặp Mexico hôm nay) vừa ghi bàn vừa kiến ​​tạo trong một trận đấu tại World Cup.

Hiện tại, Messi đã có 8 pha lập công cho Argentina sau 5 lần tham dự các kỳ World Cup, bằng thành tích ghi bàn của Diego Maradona. Hiện tại, “M10” chỉ còn kém kỷ lục của cựu danh thủ Gabriel Batistuta 2 bàn.

Đây là lần thứ 21, Messi ra sân trong màu áo ĐT Argentina ở 5 kỳ World Cup. Hiện tại, siêu sao 35 tuổi cùng Maradona đang là 2 người có số lần khoác áo đội bóng xứ sở Tango nhiều nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đến thời điểm này, Messi đã có 9 pha kiến tạo ở sân chơi World Cup. Thành tích này kém 2 lần kiến tạo so với “chân chuyền” xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Argentina ở các kỳ World Cup là Maradona.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.