HLV Cesare Prandelli: "Đừng khinh Italia"!

HLV Cesare Prandelli: "Đừng khinh Italia"!
TPO – Italia không có ngôi sao lớn ở kỳ World Cup tới đây. Nhưng HLV Cesare Prandelli khẳng định, sức mạnh tập thể sẽ là yếu tố mang lại thành công cho họ.
HLV Cesare Prandelli vẫn tin Italia sẽ có giải đấu thành công vào mùa hè năm sau
HLV Cesare Prandelli vẫn tin Italia sẽ có giải đấu thành công vào mùa hè năm sau.

Italia từng bốn lần vô địch World Cup và giải đấu mùa hè sắp tới tại Brazil, là lần thứ 18 họ có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện đội quân áo màu thiên thanh chỉ cón hai trận đấu thủ tục tại vòng loại bảng B với Đan Mạch và Armenia, sau khi đã giành vé chính thức từ vòng đấu trước.

Tin thể thao nổi bật ngày 9.10

>M.U tiếc nuối vì mất sao trẻ Pogba

>Ibrahimovic và cuộc sống... thày tu giữa Paris hoa lệ

>U19 Việt Nam: Thưởng hay không thưởng?

>Tay vợt số 1 thế giới bất ngờ thừa nhận dùng doping

>Tiến Minh dự giải Đan Mạch mở rộng

>Sao trẻ M.U "tấn công" tốp 10 cầu thủ xuất sắc

Bốn năm trước, Italia bất ngờ bị loại ngay vòng bảng tại Nam Phi dù họ được dẫn dắt bởi chiến lược gia Marcello Lippi-người mang cúp vàng lần thứ tư cho đất nước này sau đêm Berlin huyền thoại năm 2006.

Bảy năm sau ngày đăng quang lần thứ tư và cũng là gần đây nhất, Italia của Prandelli không được xem là ứng viên vô địch cho kỳ "luận kiếm" tại Brazil vào mùa hè năm tới.

Tuy nhiên, Prandelli khẳng định Italia có sức mạnh tập thể để bù đắp cho việc thiếu vắng ngôi sao.

"Cầu thủ của tôi hiểu rõ khả năng của họ”, Prandelli nói trước trận đấu với Đan Mạch vào thứ sáu này. “Gianluigi Buffon đã đúng khi anh nói rằng Italia chỉ nằm trong nhóm ứng viên thứ hai".

"Tôi cũng đồng ý với hậu vệ Giorgio Chiellini khi anh nói rằng Italia có thể bù đắp thiếu ngôi sao bằng sức mạnh tập thể. Nếu chúng tôi khởi đầu với nguyên tắc này, tôi chắc chắn đội bóng của mình sẽ có một giải đấu tuyệt vời", Prandelli nói thêm.

Hiện trong đội hình Italia, còn sót hai cái tên được xem là ngôi sao là thủ môn Buffon và tiền vệ Pirlo. Tuy nhiên, kể từ ngày đăng quang tại Đức đến nay, họ đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.