HLV Brazil nói siêu sao Neymar 'cần có thêm thời gian'

Neymar trong tình huống ghi bàn ở phút thứ 97.
Neymar trong tình huống ghi bàn ở phút thứ 97.
TPO - Phát biểu sau trận thắng 2-0 trước Costa Rica đêm qua, HLV Tite của đội tuyển Brazil nói rằng, ngôi sao Neymar đang cố gắng tìm lại phong độ sau thời gian dài rời xa sân cỏ nhưng "cậu ấy cần phải có thêm thời gian".
Trước đối thủ Costa Rica bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Brazil đã thi đấu áp đảo về mặt thế trận ở cuộc đọ sức tại bảng E World Cup 2018 đêm qua. Dẫu vậy, đội bóng xứ sở Samba rất vất vả trước lối chơi "tử thủ" của đối phương. Phải đợi tới những phút bù giờ, Philippe Coutinho (90+1’) và Neymar (90+7’) mới chọc thủng lưới Costa Ria để mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng vàng-xanh.

Ba điểm có được trong trận này giúp Brazil mở toang cánh cửa vào chơi ở vòng 1/8. Sau 2 trận toàn thua, Costa Rica đã chính thức bị loại.
HLV Brazil nói siêu sao Neymar 'cần có thêm thời gian' ảnh 1 HLV Tite. Ảnh: Getty.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Tite chia sẻ: “Ở hiệp một, Brazil đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự Costa Rica. Thế nhưng, sang hiệp hai, các học trò của tôi đã thay đổi phương án tấn công. Điều đó giúp chúng tôi có được chiến thắng.  Nếu theo dõi World Cup 2018, bạn có thể thấy rằng, các đội bóng bị đánh giá thấp hơn luôn chiến đấu hết mình. Điều đó khiến giải đấu có không ít bất ngờ. Ở trận đấu tới với Serbia, Brazil vẫn sẽ chơi tấn công với mục tiêu giành chiến thắng”. Khi được hỏi về phong độ của Neymar, nhà cầm quân 57 tuổi nhận định: “Neymar đang cố gắng tìm lại phong độ sau thời gian dài rời xa sân cỏ. Cậu ấy là con người bằng xương, bằng thịt nên vẫn cần có thêm thời gian để trở lại là chính mình. Brazil là đội bóng mạnh. Chúng tôi không phụ thuộc vào Neymar”. Bất chấp việc Costa Rica bị loại, HLV Oscar Ramirez vẫn hài lòng với những gì các học trò của mình đã thể hiện trước Brazil. HLV Ramirez nói: “Tôi không biết, Costa Rica có thể làm gì khác khi đối đầu với Brazil. Tôi nghĩ, đội bóng của mình đã thi đấu hoàn hảo nhất có thể. Bạn phải biết rằng, các học trò của tôi phải đối đầu với đội tuyển mạnh nhất, nhì thế giới. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tuyệt vời”.
MỚI - NÓNG