HLV Antoine Hey: Myanmar sẽ chơi một trận không áp lực trước Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Antoine Hey đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam nhưng cho biết Myanmar có lợi thế vì không chịu áp lực nào do đã hết cơ hội đi tiếp.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Chúng tôi đang hướng đến trận đấu vào ngày mai. Tuyển Myanmar đã không còn cơ hội đi tiếp, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi sẽ chơi một trận đấu không áp lực trước Việt Nam. Chúng tôi có cơ hội đối đầu với một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á và đang rất mong chờ điều này”-HLV Antoine Hey phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra sáng nay 2/1.

Theo ông Hey, đội tuyển Myanmar thiếu vắng đội trưởng, cũng là cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Tuy nhiên, bóng đá Myanmar đang trong giai đoạn chuyển giao, cầu thủ trẻ đang học tập và trưởng thành qua từng trận đấu. HLV Antoine Hey nói:

“Tôi đã xem một số trận của đội tuyển Việt Nam, đây là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi. Trong khi sau 3 năm, bóng đá mới trở lại Myanmar và chúng tôi đang xây dựng lại đội bóng. Đây mới chỉ là bắt đầu, 1-2 sự thay đổi là điều cần thiết và có thể chúng tôi sẽ thay đổi tiền đạo. Ngoài ra, trận đấu ngày mai thủ môn của Myanmar đang chấn thương. Tôi sẽ cân nhắc đội hình xuất phát để lựa chọn các vị trí khác nhau”.

 HLV Antoine Hey: Myanmar sẽ chơi một trận không áp lực trước Việt Nam ảnh 1

Myanmar đã bị loại nên trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày mai 3/1 chỉ mang tính thủ tục (ảnh Hữu Phạm)

HLV Antoine Hey cũng cho rằng Myanmar đang trong quá trình xây dựng lại đội tuyển, tập trung cho các nhiệm vụ năm 2023 như SEA Games, vòng loại Olympic,… Những trận vừa qua là cơ hội tốt để ông và BHL nhìn thấy tiềm năng của các cầu thủ. Dù gặp nhiều khó khăn sau COVID nhưng Myanmar đang chơi tự tin, đúng kế hoạch và đây là sự chuẩn bị tốt cho tương lai.

Nhận xét kỹ hơn về đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân này cho rằng đội bóng của HLV Park Hang-seo có khả năng di chuyển, kiến tạo tốt.

“Thời gian qua, tuyển Việt Nam phát triển tốt về tốc độ và kỹ thuật, Tuyển Việt Nam có 1 thủ môn giỏi và tôi mong Myanmar cũng sẽ có thủ môn như vậy. Việt Nam là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á, những số liệu tại AFF Cup nói lên tất cả. Myanmar đã thủng lưới 6 bàn, trong khi tuyển Việt Nam ít hơn. Việt Nam cũng có nhiều bàn thắng. Họ có chất lượng, kinh nghiệm, sự tự tin và đó là điều mà tuyển Myanmar thiếu. Trong những trận đấu với Malaysia hay Lào, chúng tôi có nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành công, đó là vấn đề cần cải thiện. Trong trận đấu tới đây, chúng tôi sẽ chơi cống hiến”-HLV Antoine Hey nói.

HLV Antoine Hey cũng cho rằng 4 đội bóng mạnh ở hai bảng A và B đều có cơ hội vào Chung kết như nhau, đặc biệt khi giải đá theo thể thức sân nhà-sân khách. Riêng Việt Nam từ 2018 đến nay luôn là đội bóng mạnh và Myanmar đang hướng đến điều đó.

Cầu thủ Aung Kaung Mann, trận đấu với đội tuyển Việt Nam là kinh nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ Myanmar. Anh cũng tỏ ra ấn tượng với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bên phía Việt Nam. “Chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt”-Aung Kaung Mann nói.

MỚI - NÓNG