Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga triển khai tàu đổ bộ mới đến Crimea

TPO - Nga đã triển khai tàu đổ bộ mới nhất tới bán đảo Crimea sau khi tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk bị hư hỏng do trúng tên lửa hành trình của Ukraine ngày 26/12/2023.

Tờ Newsweek đưa tin, chưa đầy hai tuần sau khi Ukraine thực hiện cuộc tấn công tên lửa vào tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga ở báo đảo Crimea, quân đội Nga đã triển khai tàu đổ bộ mới đến khu vực này.

Động thái trên của Nga được xác nhận bằng các hình ảnh vệ tinh từ nhà phân tích MT Anderson của OSINT. Theo chuyên gia này, ngày 6/1/2024, tàu đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov lớp Ivan Gren (thuộc Dự án 11711, vốn được neo tại Novorossiysk, vùng Krasnodar) đã cập cảng Sevastopol, Crimea.

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga triển khai tàu đổ bộ mới đến Crimea ảnh 1Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga triển khai tàu đổ bộ mới đến Crimea ảnh 2

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga triển khai tàu đổ bộ Pyotr Morgunov đến Crimea.

Pyotr Morgunov là chiếc tàu thứ hai thuộc lớp Ivan Gren, khởi đóng ở xưởng đóng tàu Yantar vào tháng 11/2015.

Là tàu đổ bộ mới nhất của Nga, Pyotr Morgunov được đưa vào hoạt động ngày 23/12/2020. Ngay trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Hải quân Nga đã di chuyển con tàu đến Biển Đen, được cho là để tập trận quân sự. Kể từ đó, con tàu vẫn ở vịnh Novorossiysk cho đến nay.

Tàu có tổng lượng giãn nước 6.600 tấn và khả năng hoạt động tối đa 30 ngày. Tàu dài 135 m, rộng 16,5 m, được trang bị động cơ điện và máy phát diesel công suất lên tới 4.000 mã lực. Động cơ mạnh giúp tàu có thể đạt vận tốc lên đến 16 hải lý/ giờ (tương đương 30km/h) và phạm vi hoạt động 3.500 hải lý (tương đương 6.500 km).

Tàu có thể mang theo 2 trực thăng Ka-29 cùng UAV Orlan-10, mang theo 300 binh lính với đầy đủ trang bị vũ khí, 13 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 36 xe chiến đấu bộ binh IFV.

Được biết, tàu Pyotr Morgunov lớp Ivan Gren được trang bị 2 súng tự động AK-630 30mm; 1 súng AK-630-2 30mm; hai súng máy hạng nặng KPV-14.5.

Theo Theo Newsweek
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.