Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN- Hoa Kỳ

TPO - Chiều 13/5 (giờ địa phương, sáng 14/5 giờ Việt Nam), Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ chính thức diễn ra tại thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu.  
Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN- Hoa Kỳ ảnh 1

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, các nhà lãnh đạo ASEAN cùng Tổng thống Hoa Kỳ

Joe Biden thảo luận về các vấn đề khu vực và thế giới. (Ảnh: Dương Giang)

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN- Hoa Kỳ ảnh 2

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ vui mừng và hân hạnh được chào đón các lãnh đạo ASEAN, coi đây là cơ hội tuyệt vời để các nhà Lãnh đạo cùng đánh giá và định hướng quan hệ ASEAN- Hoa Kỳ. Đặc biệt, sự kiện này diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa, hai bên kỷ niệm 45 năm quan hệ.

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN- Hoa Kỳ ảnh 3

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ ASEAN- Hoa Kỳ và cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương (AOIP).

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN- Hoa Kỳ ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa Hội nghị, thể hiện rõ nét cam kết hai bên đồng hành cùng hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Hình ảnh Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN- Hoa Kỳ ảnh 5

Trước đó, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã dự phiên thảo luận do Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamara Harris chủ trì về hành động khí hậu, chuyển đổi năng lượng sạch và hạ tầng bền vững.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.