Hình ảnh đường Hồ Chí Minh như dải lụa vắt qua Tây Nguyên

TPO - Ngày 29/6, toàn tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên được thông xe. Đường uốn lượn qua các triền dốc; hai bên là bạt ngàn rừng thông, cao su, hồ tiêu, cà phê. Tuyến đường mở ra những cơ hội phát triển mạnh cho khu vực Tây Nguyên.
Hình ảnh đường Hồ Chí Minh như dải lụa vắt qua Tây Nguyên ảnh 1

Đi trên tuyến đường sẽ cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Tây Nguyên với những cao nguyên bằng phẳng xen kẽ với đồi núi đất đỏ nhấp nhô. Hai bên đường, là những đồi thông lâu năm nối tiếp nhau.

Hình ảnh đường Hồ Chí Minh như dải lụa vắt qua Tây Nguyên ảnh 2

Những khu rừng cao su bạt ngàn bám lấy mặt đường cũng là cảnh sắc dễ bắt gặp dọc tuyến đường.

Hình ảnh đường Hồ Chí Minh như dải lụa vắt qua Tây Nguyên ảnh 3

Tuyến đường hoàn thành trước kế hoạch của Quốc hội đặt ra 1,5 năm. Tuyến đường không có dấu hiệu của hằn lún vệt bánh xe dù nhiều đoạn đã đư vào sử dụng gần 1 năm. Tại đây, có nhà thầu xung phong bảo hành 5 năm thay vì 4 năm như quy định.

Hình ảnh đường Hồ Chí Minh như dải lụa vắt qua Tây Nguyên ảnh 4

Tuyến đường đang mang lại lợi ích trực tiếp cho đồng bào Tây Nguyên thuận lợi trong đi lại, sản xuất.

Hình ảnh đường Hồ Chí Minh như dải lụa vắt qua Tây Nguyên ảnh 5

 Và sự phát triển đang dạng, đặc biệt trong việc kêu gọi các nhà đầu tư lớn đến với Tây Nguyên.

Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước nối từ Tân Cảnh (Kon Tum) đến Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) có tổng chiều dài 553 km, gồm 11 dự án thành phần, trong đó có 6 dự án được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ và 5 dự án được đầu tư bằng hình thức BOT với tổng mức đầu tư 14.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.