Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vào lúc 15h10 chiều 15/3, tại Km số 0, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch gần 150 người đến từ Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là đoàn khách Trung Quốc khởi động khai thông du lịch xuyên biên giới đầu tiên năm 2023 sau 3 năm tạm ngừng vì đại dịch COVID-19.

Tham dự có ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam, ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Bành Thế Đoàn - Tham tán Văn hóa, Đại sứ quán Trung Quốc cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành chức năng trung ương, địa phương và 20 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 1

Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (giữa, bên phải) trao nhận hoa chúc mừng ngày đầu tiên khởi động du lịch xuyên biên giới với đại diện lãnh đạo nước bạn. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 2

Thiếu nữ xứ lạng hân hoan chào đón đoàn du lịch Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 3

Ông Nguyễn Phúc Hà - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho người du lịch Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 4

Khách Trung Quốc hào hứng khi được tặng nón lá truyền thống Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 5

Đoàn du lịch Trung Quốc qua Km số 0 chính thức nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 6

Đây là đoàn khách Trung Quốc đầu tiên đến với Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 7

Hân hoan đến với Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 8

Lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm ghi nhớ ngày khởi động du lịch xuyên biên giới với đại diện lãnh đạo, ban ngành chức năng nước bạn. Ảnh: Duy Chiến.

Lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tặng hoa, quà lưu niệm, sản phẩm riêng có của xứ Lạng hoan nghênh đoàn khách gồm gần 150 người đến từ Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Đoàn khách trên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sau đó sẽ có các đối tác, doanh nghiệp du lịch Việt Nam tổ chức du lịch đến một tỉnh, thành, địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong cả nước.

Theo lịch trình, dự kiến đoàn khách Trung Quốc sẽ có chuyến tham quan, du lịch tuyến Lạng Sơn - Hà Nội - Hạ Long (Quảng Ninh) trong 3 ngày.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 9

Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 10

Các thủ tục nhập cảnh được tổ chức nhanh gọn, thuận tiện. Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 11

Các bạn trẻ Trung Quốc hoan hỷ đón đoàn khách Việt Nam nhập cảnh đến Bằng Tường tham dự các hoạt động "Lễ khôi phục du lịch qua biên giới Trung - Việt". Ảnh: Duy Chiến.

Hình ảnh đoàn khách 150 người Trung Quốc nhập cảnh vào Lạng Sơn ảnh 12

Đoàn du lịch của Lạng Sơn cũng đã có mặt tại Km số 0 nhập cảnh vào Trung Quốc tham dự Chương trình khởi động du lịch qua biên giới Việt - Trung. Ảnh: Duy Chiến.

Cũng trong chiều 15/3, đoàn Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn gồm 19 thành viên cũng đã làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị đến thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc tham dự các hoạt động “Lễ khôi phục du lịch qua biên giới ngày đầu tiên” do Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường tổ chức và tham quan du lịch Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

MỚI - NÓNG