Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - TPHCM cùng các đơn vị chức năng liên quan đang nỗ lực đảm bảo các kịch bản cụ thể, điều tiết xe ra vào sân bay, tránh ách tắc.  Theo dự kiến, giai đoạn Tết dương lịch 2023, sản lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt khoảng 115.000 hành khách trên tổng số 720 chuyến bay.
Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 1

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán, dự kiến trung bình khoảng 820 chuyến bay đi và đến trong một ngày. Lượng khách đi và đến trung bình mỗi ngày lên đến khoảng 130.000 khách, trong đó nội địa là 90.000 khách, quốc tế là 40.000 khách.

Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 2

Để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm Tết 2023 sắp tới, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã cải thiện cơ sở hạ tầng, điều chỉnh phương án khai thác để cải thiện tình hình, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 3
Cảng đã triển khai 80 vị trí đỗ tàu bay khai thác thương mại, 2 vị trí phục vụ công tác khẩn nguy.
Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 4
Trong thời gian phục vụ cao điểm, sân bay vẫn duy trì sử dụng các cửa 15 và 26 để tăng diện tích cho hành khách ngồi chờ và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 5

Sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện việc điều phối luồng tuyến sảnh A, sảnh B; phân luồng hành khách tại ga đến quốc nội…

Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 6

Hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất đã áp dụng thử nghiệm phương án lưu thông của xe Cobus đón trả khách trên đường công vụ A2, đoạn tiếp giáp nhà ga quốc nội để giảm thiểu ùn tắc. Từ ngày 23/11, nhiều vị trí đỗ và đường công vụ A10 đã được đưa vào khai thác để giảm áp lực luồng tuyến cho các hoạt động đón trả khách, vận chuyển hành lý.

Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 7

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trước tình hình hành khách tăng đột biến trong dịp Tết, Cảng đã đề nghị các đơn vị vận tải tăng 20% số lượt vận chuyển so với hiện nay (dự kiến khoảng 14.000 lượt/ngày) để hạn chế tình trạng khách phải chen chúc đón xe.

Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 8

Chiều 20/12, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam đề xuất Sở GTVT TPHCM rà soát, bố trí thêm xe buýt hoạt động sau 20h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau, do nhu cầu hành khách vào khung giờ tối đến đêm đặc biệt tăng. Tuy nhiên, hiện nay Cảng vụ ghi nhận việc đón xe vào khung giờ này của hành khách đến Tân Sơn Nhất gặp nhiều khó khăn do khan hiếm taxi, giá cước cao.

Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 9
Khu vực hành khách có thể đón xe công nghệ được phân làn rõ ràng
Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 10
Hành khách đón xe công nghệ tại nhà xe TCP, sân bay Tân Sơn Nhất.
Hình ảnh 'điểm nóng' sân bay Tân Sơn Nhất trước cao điểm Tết ảnh 11

Tại cuộc họp bàn về kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết diễn ra vào chiều 20/12, lãnh đạo Sở GTVT TPHCM đã đề nghị các đơn vị phối hợp với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đảm bảo các kịch bản cụ thể điều tiết xe ra vào sân bay, tránh ách tắc.

Tại cuộc họp với Sở GTVT TPHCM về kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết diễn ra vào chiều 20/12, ông Nguyễn Công Hoàn - Phó Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất - cho biết, sân bay đang rất cần có bãi đệm điều tiết taxi, xe buýt để quay vòng cho hai nhà ga quốc nội và quốc tế. Việc chưa có bãi đệm khiến quá trình quay vòng taxi gặp khó khăn, dẫn đến thiếu taxi phục vụ hành khách.

Về dự án bãi đệm rộng 3.500m2 ở góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, giáp ga quốc tế, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm cho biết hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì tham mưu ý kiến UBND TPHCM.

Dự kiến trong tuần sau, Sở GTVT sẽ mời Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan khảo sát lại khu đất để đánh giá lại, từ đó có thể đề xuất bố trí tạm để phục vụ nhu cầu điều tiết xe trong dịp Tết.

MỚI - NÓNG