Hiệu trưởng ở Đắk Nông xin từ chức sau nhiều sai phạm tài chính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Nông vào cuộc xác minh đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Nam đã khắc phục những nội dung liên quan đến sai phạm, trong đó có việc hoàn trả số tiền hơn 71 triệu đồng.

Liên quan đến phản ánh Một hiệu trưởng ở Đắk Nông từ chức sau khi bị tố cáo loạt sai phạm Tiền Phong đưa tin, ngày 4/2, Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông xác nhận: Trước đó đã ban hành kết luận nội dung đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT huyện Đắk R’lấp.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện quy trình xử lý cán bộ đối với ông Nam.

Hiệu trưởng ở Đắk Nông xin từ chức sau nhiều sai phạm tài chính ảnh 1

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp- nơi ông Nam công tác

Theo kết luận của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, ông Nam có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể, trong học kỳ 2 của các năm học 2019-2020, 2020-2021, ông Nam không đứng lớp, phân công “miệng” người khác dạy thay mà không thông qua các cuộc họp của nhà trường. Tuy vậy, ông vẫn nhận hơn 71 triệu đồng tiền phụ cấp ưu đãi sai quy định.

Quá trình kiểm tra, xác minh của Sở GD&ĐT cho thấy, nhà trường tiếp nhận tài trợ 8 tivi trị giá hơn 83 triệu đồng và hệ thống camera giám sát gần 40 triệu đồng nhưng không làm đúng quy định.

Với khoản tiền vận động hơn 110 triệu đồng từ ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2020-2021, trường dùng để chi tiền Tết cho giáo viên, nhân viên, tổ chức hội thao... không đúng quy định.

Chưa hết, việc nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhưng không được sự đồng ý Sở GD&ĐT là sai so với quy định. Việc thu và sử dụng kinh phí dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường không xuất phiếu thu, phiếu chi, không vào hồ sơ, sổ sách theo quy định của chế độ tài chính hiện hành, không được theo dõi trên một hệ thống sổ sách kế toán.

Năm học 2019-2020, nhà trường không phát Phiếu số 1 (Các khoản thu thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho học sinh) cho phụ huynh. Tuy nhiên, trên thực tế nhà trường có thu khoản tiền mua giấy phục vụ kiểm tra và tiền Quỹ trồng cây.

Năm học 2019-2020, nhà trường huy động nội dung Sửa chữa điện, nhà vệ sinh, giường...; mua bổ sung ghế ngồi chào cờ cho học sinh với số tiền hơn 66 triệu đồng. Phiếu chi do Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh ký, việc huy động tài trợ nội dung nêu trên không thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018.

Ngoài ra, việc quản lý tài chính liên quan đến bếp ăn chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch; việc chi trả tiền học bổng chưa chính xác…

Sau khi bị tố cáo và Sở GD&ĐT vào cuộc xác minh, ông Nguyễn Văn Nam đã khắc phục những nội dung liên quan đến sai phạm, trong đó đã trả lại số tiền hơn 71 triệu đồng. Mới đây, ông Nam đã có đơn xin từ chức và được Sở GD&ĐT chấp thuận vào ngày 1/2.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.