Hiệu trưởng ngồi tù vì bắt trẻ ăn mù tạt

vụ án bạo hành ở một nhà trẻ Thượng Hải
vụ án bạo hành ở một nhà trẻ Thượng Hải
Bôi mù tạt lên miệng và tay trẻ là hình phạt phổ biến tại nhà trẻ, do hiệu trưởng chỉ đạo như một cách "dạy cho chúng một bài học". Tám người liên quan đến vụ án bạo hành ở một nhà trẻ Thượng Hải, Trung Quốc đã nhận hình phạt vì bạo hành trẻ em

Hôm thứ ba, tám người liên quan đến vụ án bạo hành ở một nhà trẻ Thượng Hải (Trung Quốc) do công ty du lịch Ctrip quản lý đã nhận hình phạt. Theo Shanghaiist ngày 28/11, họ phải ngồi tù sau vụ bê bối xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, khi video trích xuất từ camera giám sát rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy nhiều cảnh ngược đãi trẻ nhỏ.

Trong video, một nhân viên của nhà trẻ giật mạnh balo của một bé gái rồi đẩy em ngã về phía sau, khiến đầu em đập vào bàn. Một cảnh quay khác cho thấy cô giáo này đang bóp một thứ gì đó từ ống vào miệng trẻ, khiến các em gào khóc. Phụ huynh sau đó đã phát hiện đây là mù tạt.

Giận dữ trước cách đối xử độc ác đối với trẻ, nhiều phụ huynh ép cô giáo ăn mù tạt ngay tại trường, mặc cô quỳ lạy, khóc lóc và xin lỗi. 

 

Các video nhanh chóng lan truyền, kích động sự phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhà trẻ đã bị đóng cửa và một số nhân viên bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Cơ sở này vốn được đặt bên trong tòa nhà trụ sở Thượng Hải của Ctrip, thành lập năm 2016 để phục vụ con cái của nhân viên công ty. Tuy nhiên, nó được một nhà cung cấp dịch vụ (bên thứ ba) điều hành. 

Tòa án quận Trường Ninh, Thượng Hải đã kết án tù cho tám người. Nữ hiệu trưởng lĩnh bản án khắc nghiệt nhất với 18 tháng tù giam. Các nhân viên nhận mức án từ một năm đến 14 tháng. 

Ngoài phạt tù, hiệu trưởng và hai người khác sẽ bị cấm làm việc với trẻ em trong năm năm, những người còn lại bị cấm tương tự trong thời gian quản chế lên đến 18 tháng.

Bôi mù tạt lên miệng và tay của trẻ là hình phạt phổ biến tại nhà trẻ, do hiệu trưởng chỉ đạo như một cách "dạy cho chúng một bài học". Các công tố viên cho biết hiệu trưởng thậm chí còn nhắc nhở nhân viên phạt trẻ ở ngoài tầm nhìn của camera, nhưng một cô giáo đã không chú ý. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.