Hiệu trưởng hiến đất xây trường

Hiệu trưởng Nhỏ với khu đất hiến đang xây trường. Ảnh: Xuân Lương.
Hiệu trưởng Nhỏ với khu đất hiến đang xây trường. Ảnh: Xuân Lương.
TP - Trường Tiểu học An Thạnh Đông C ở xã An Thạnh Đông (Cù Lao Dung, Sóc Trăng) vừa được khởi công xây dựng cơ sở mới để thoát cảnh tạm bợ chật hẹp. Cơ sở mới được xây trên 3.000 m2 đất do gia đình thầy Hiệu trưởng Trương Văn Nhỏ hiến tặng.

Lâu nay, Trường Tiểu học An Thạnh Đông C có 10 lớp, 169 học sinh với điểm chính xây dựng từ năm 1994 trên diện tích chưa đầy 800 m2 và một điểm lẻ. Điểm chính nhà cấp 4 chật chội, đã xuống cấp trầm trọng. Ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương muốn xây dựng mới điểm chính nhưng không có đất.

Thầy Trương Văn Nhỏ là Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thạnh Đông C. Gia đình thầy ở ấp Tăng Long, xã An Thạnh Đông và đã hiến đất trồng mía tại ấp này. Khu đất thầy Nhỏ hiến có giá hơn 200 triệu đồng. Đầu tháng 3, điểm trường với 4 phòng học đã được khởi công xây dựng. 

Vốn xây trường 1,85 tỷ đồng, trong đó Quỹ Schmitz-Stiftung (CHLB Đức) tài trợ 850 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 19/5.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.