Hết tháng 'cô hồn', giá vàng vẫn giảm

Hết tháng 'cô hồn', giá vàng vẫn giảm
TPO - Dù hết tháng 'cô hồn', giá vàng trong nước sáng nay vẫn tiếp tục giảm sâu theo vàng thế giới bất chấp nhu cầu vàng tại châu Á dự báo sẽ tăng mạnh. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục tăng giá kéo thị trường chứng khoán tăng điểm, đồng thời hút dòng tiền từ vàng.

Thời điểm 8h30 sáng nay, 26/8, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,35 – 36,39 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 40.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,31 – 36,43 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 30.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra cũng giảm nhẹ, hiện ở mức 1.278 USD/oz, giảm 2 USD/oz so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 3,7 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi ngang. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.185 – 21.235 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 10 đồng mỗi USD so với tỷ giá cuối ngày hôm qua.

Theo giới phân tích, hiện USD đang mạnh lên đã kéo vàng đi xuống.

Cùng với đó, chỉ số chứng khoán S&P 500 phá vỡ mốc 2.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử, sau tin Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố tung thêm kích thích. Điều này kích thích dòng tiền đầu tư vào chứng khoán và quay lưng với vàng.

Báo cáo hôm cuối tuần cho thấy, trong tháng 7, lượng vàng nhập khẩu từ Hồng Kông vào Trung Quốc chỉ còn 22,1 tấn, giảm so với 40,5 tấn tháng 6. Đây là số liệu thấp nhất trong 3 năm qua, do nguồn cung dư thừa và các hãng trang sức ngừng mua đợi giá giảm.

Các nhà đầu tư tại châu Á đang kỳ vọng kế thúc tháng “cô hồn” giá vàng sẽ tăng trở lại khi nhu cầu vàng tại các nước châu Á (đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ) sẽ tăng mạnh, khi khởi đầu vào mùa cưới.

MỚI - NÓNG