Hết hạn cách ly tập trung, vì sao ông Park Hang-seo ở lại thêm 7 ngày?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ sẽ hết hạn cách ly tại nơi lưu trú vào giữa tuần tới (Ảnh: Hữu Phạm)
HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ sẽ hết hạn cách ly tại nơi lưu trú vào giữa tuần tới (Ảnh: Hữu Phạm)
TPO - Ngày 26/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển Việt Nam đã thực hiện xong thời gian cách ly tập trung 7 ngày theo quy định phòng dịch COVID-19.

Kết thúc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo về tới TPHCM sáng 17/6. Bộ Y tế đã cho phép các thành viên đội tuyển Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chỉ cách ly tập trung 7 ngày. Tất cả sau đó phải cách ly 7 ngày tại nơi cư trú, đồng thời thực hiện các quy định khác liên quan phòng, chống dịch.

Thông báo của VFF hôm nay cho biết, ông Park Hang-seo và các thành viên tuyển Việt Nam đã hết hạn cách ly tập trung. Tuy nhiên để thuận lợi cho công tác kiểm soát y tế, toàn đội tiếp tục tự cách ly 7 ngày tại khách sạn ở quận 7 (TPHCM) theo hướng dẫn của Bộ Y tế và CDC TPHCM.

Như vậy nếu không có gì thay đổi, thứ Tư tuần sau (30/6), đội tuyển Việt Nam hoàn thành cách ly tại nơi lưu trú và trở về CLB/gia đình. Trước đó, hai lần xét nghiệm PCR của HLV Park Hang-seo các tuyển thủ đều cho kết quả âm tính với virus SAR-CoV-2.

MỚI - NÓNG