Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online

Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online
TPO - Với tình trạng đất chật người đông, người dân sống tại đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) hiện phải chen chúc trong những căn nhà hộp siêu nhỏ, còn người chết không còn chỗ chôn, thậm chí chỗ để tro cốt.  

Hồng Kông với tổng diện tích khoảng 1.104km2, là ngôi nhà của gần 8 triệu người bản địa và hàng triệu người nước ngoài đến đây làm việc. Mật độ dân số tại Hồng Kông hiện đang ở mức cao nhất thế giới với khoảng 6.544 người/km vuông. Trong khi người sống phải chịu cảnh chen chúc trong những căn nhà hộp siêu nhỏ thì người chết cũng không còn chỗ chôn, thậm chí chỗ để tro cốt.

Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online ảnh 1

Những căn hộ san sát, chật kín người tại Hồng Kông 

Từ những năm 1960, chính phủ Hồng Kông đã khuyến khích công dân hoả táng thay vì phong tục chôn cất truyền thống để tiết kiệm quỹ đất. Chính sách này giúp tỷ lệ hỏa táng tại xứ Cảng Thơm tăng lên 90%.

Tuy nhiên, đến nay nhà chức trách Hồng Kông lại một lần nữa "đau đầu" do quỹ đất để chôn cất tro cốt cũng cạn kiệt. Chỉ một số ít gia đình lựa chọn hình thức rải tro cốt của người đã khuất dọc theo bờ biển, hoặc trong công viên, còn lại, phần lớn vẫn chọn cách chôn toàn bộ tro cốt trong một mảnh đất nhỏ làm nơi thăm viếng của con cháu, dâng lễ, thắp hương và đốt vàng mã trong các dịp quan trọng.

Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online ảnh 2

Một nghĩa trang ngay sau sân bóng đá và sát cạnh nhà dân 

Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online ảnh 3

Tất cả nghĩa trang tại đây đều trong tình trạng quá tải

Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online ảnh 4

Nghĩa trang và chung cư chỉ cách nhau một bức tường 

Mới đây nhất, chính phủ Hồng Kông đã cho ra mắt một nghĩa trang trực tuyến với quy mô rất lớn và được quản lý, vận hành như một nghĩa trang thực tế. Trong website tưởng niệm này, mỗi người chết được cấp một "phần đất" được gắn mã bảo mật, gia đình có thể trực tiếp thăm viếng người thân đã khuất, thậm chí hóa vàng và dâng hương... ảo.

Bên cạnh đó, một công nghệ đặc biệt tối tân có khả năng kết tinh những mảnh tro cốt thành những viên đá quý tuyệt đẹp, có thể làm trang sức đeo bên người cũng được chỉnh phủ Hồng Kông chính thức đưa vào sử dụng.   

Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online ảnh 5

Những viên ngọc được làm từ tro cốt người thân 

Hết đất chôn người chết, Hồng Kông lập nghĩa trang online ảnh 6

Một số người chọn hình thức gửi tro cốt lên chùa, tuy nhiên, chùa ở đây cũng quá tải  

Theo Theo Mashable
MỚI - NÓNG