Hệ thống HIMARS trúng đạn, nổ tung ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy ở vùng Donbass, theo đoạn video mới lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn video được ghi lại bởi một máy bay không người lái giám sát, lan truyền trên mạng xã hội hôm 5/3. Hệ thống HIMARS được cho là đã bị tấn công ở khu vực gần thị trấn Dobropolye do Ukraine kiểm soát, cách tiền tuyến hơn 40 km.

Bệ phóng cùng hai phương tiện khác của Ukraine đã được phát hiện gần một khu rừng ngay khi chuẩn bị khai hỏa. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy bệ phóng bị trúng một loại đạn không xác định, khiến ổ đạn phát nổ dẫn đến việc phóng tên lửa không kiểm soát.

Vụ nổ gây ra nhiều đám cháy ở khu vực lân cận và thiêu rụi hoàn toàn bệ phóng.

Mặc dù không có thông tin chính xác về vũ khí đã bắn trúng HIMARS, nhưng đoạn video cho thấy hệ thống này dường như bị nhắm mục tiêu bởi đạn dẫn đường phóng từ hệ thống phóng loạt Tornado-S của Nga.

Nguồn: RT

Các bệ phóng HIMARS đã được Mỹ và đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp cho Ukraine từ mùa hè năm 2022.

Các hệ thống này đã được Ukraine ca ngợi rộng rãi như một loại vũ khí tối tân nhờ khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao, đồng thời có thể di chuyển kịp thời để tránh bị phản công.

Theo RT
MỚI - NÓNG