Hệ lụy tiêm chất làm đầy tạo hình tai Phật

Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang khám cho bệnh nhân. Ảnh: T.H
Bác sĩ Nguyễn Hữu Quang khám cho bệnh nhân. Ảnh: T.H
TP - Dạo một vòng trên mạng hoặc qua các spa làm đẹp có thể dễ dàng bắt gặp những lời quảng cáo, mời chào tiêm chất làm đầy (filler) tạo tai Phật để đổi tướng số, hút tài lộc… Không ít bạn trẻ bị biến chứng, đau đớn với đôi tai mất thẩm mỹ.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật, Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng - Bệnh viện Da liễu T.Ư, cho biết, gần đây, bệnh viện tiếp nhận không ít bệnh nhân gặp phải biến chứng với mốt làm tai Phật sau khi tiêm chất làm đầy vào tai. Một bệnh nhân nữ (35 tuổi, ở Hà Nội) đã tiêm chất làm đầy tại một cơ sở không có chuyên môn.

Sau tiêm 1 ngày, bệnh nhân nhập viện vì phần tiêm filler bị đau, sưng tấy đỏ và biến dạng. Bác sĩ Quang cho biết, bệnh nhân rất may mắn đến viện cấp cứu sớm, nên vùng tai bị viêm nhiễm chưa hoại tử. Tuy vậy, bệnh nhân vẫn chịu tổn thương vì nhiều vùng da bị lồi, lõm ảnh hưởng lớn tới thẩm mỹ.

Bác sĩ Quang cho biết: “Filler là loại sản phẩm được đưa vào cơ thể giúp độn mô, làm đầy và tạo hình cấu trúc hay giúp tái tạo và tăng cường độ ẩm, trẻ hóa làn da. Ngày nay, tiêm filler được nhiều chị em sử dụng thay cho các phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, độn cằm, căng bóng da… Tùy vào từng vùng giải phẫu cần can thiệp, bác sĩ sẽ lựa chọn vị trí tiêm cũng như loại phù hợp, tiêm đúng lớp giải phẫu để đảm bảo về thẩm mỹ, tránh những tác dụng không mong muốn như lộ khối filler, hiện tượng xanh tím quanh mắt sau tiêm, hay dịch chuyển khối gây chảy xệ mặt”.

Bác sĩ khuyến cáo, cần tìm hiểu kỹ phương pháp tiêm filler cũng như lựa chọn cơ sở uy tín, được cấp phép để tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra. Kỹ thuật tiêm filler đòi hỏi cần được thực hiện bởi bác sĩ được đào tạo bài bản, cơ sở thẩm mỹ có trang thiết bị y tế đảm bảo vô trùng. Không ít trường hợp do tin tưởng nhầm chỗ nên đã gặp họa sau khi tiêm filler, như mù mắt sau nâng mũi, hoại tử vòng một, vòng ba...

“Chất làm đầy không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, tiêm vào cơ thể dễ gây kích ứng, biến chứng nhiễm trùng”, bác sĩ Quang nói.         

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.