Hé lộ thời điểm Triều Tiên hoàn tất chương trình hạt nhân

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Triều Tiên có thể thông báo hoàn tất chương trình hạt nhân trong vòng một năm tới giữa lúc quốc gia bị cô lập này tiến nhanh hơn dự báo về phát triển kho vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 28/11, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon khẳng định Triều Tiên đang phát triển năng lực hạt nhân nhanh hơn dự báo của các chuyên gia, và Bình Nhưỡng sẽ chỉ cần 1 năm, thay vì 2 đến 3 năm để tuyên bố hoàn tất chương trình hạt nhân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cho còn nhấn mạnh, năm 2018 tới sẽ là năm quan trọng đối với Triều Tiên khi chính quyền cứng rắn này kỷ niệm 70 năm thành lập.

Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và là mạnh nhất từ trước tới nay vào hôm 3/9 vừa qua, đồng thời phóng thử 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm nay.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã không thực hiện thêm các hành động khiêu khích kể từ khi phóng tên lửa tầm trung qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 15/9.

Trước đó cùng ngày, Nhật Bản thông báo đã phát hiện các tín hiệu radio cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo tiếp theo.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.