HĐND TP Hà Nội: Sẽ giám sát cải tạo hè đường, chung cư cũ

0:00 / 0:00
0:00
HĐND TP Hà Nội: Sẽ giám sát cải tạo hè đường, chung cư cũ
TPO - Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp HĐND thành phố, Ban Đô thị sẽ tập trung vào việc cụ thể hoá, giám sát  thực hiện các chương trình công tác lớn của thành phố.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sau Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Duy Hoàng Dương cho biết, trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban Pháp chế HĐND thành phố sẽ tập trung nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan của thành phố tổ chức thực hiện thành công việc thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Việc này, theo ông Dương, cần có những cơ chế, chính sách, phương thức hoạt động của chính quyền các cấp một cách phù hợp.

Thứ hai, Ban cũng phối hợp, thực hiện đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế; xây dựng bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cùng xây dựng chính quyền điện tử, chú ý tới củng cố đội ngũ cán bộ với kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm thực hiện công vụ và phục vụ nhân dân.

“Ban cũng sẽ phối hợp, đẩy mạnh việc thực hiện đề án xây dựng các huyện lên quận, trong đó tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo đúng quy định của Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; tập trung giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài”, ông Dương chia sẻ.

Trong khi đó, Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp HĐND thành phố, Ban Đô thị sẽ tập trung vào việc cụ thể hoá, giám sát việc thực hiện các chương trình công tác lớn của thành phố. Lĩnh vực đô thị, theo ông Quân, sẽ gồm nhiều nội dung lớn như đã nêu trong Chương trình 03 về cải tạo, chỉnh trang đô thị.

“Liên quan lĩnh vực này là các vấn đề như phát triển hạ tầng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường, cung cấp nước sạch cho nhân dân, cải tạo chỉnh trang hè phố, cải tạo chung cư cũ, đẩy nhanh quy hoạch phân khu, quy hoạch thành phố. Đây là những lĩnh vực trọng tâm trong hoạt động của Ban Đô thị trong năm 2021 cũng như trong những năm tiếp theo”, ông Quân nêu.

Theo ông Quân, ngoài những nội dung này, Ban Đô thị cũng hướng tới việc giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan các vấn đề dân sinh, bức xúc, đảm bảo kịp thời, tích cực.

Ông Nguyễn Nguyên Quân chia sẻ, như vấn đề cải tạo chung cư cũ đang rất được quan tâm, thành phố đã có chủ trương đẩy nhanh xử lý. Thành phố đã có đề án, trong đó nêu các vấn đề về cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn.

“Có những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, của Chính phủ. Hiện thành phố Hà Nội đang cùng phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát tháo gỡ. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền, HĐND thành phố cũng sẽ phối hợp tháo gỡ, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. HĐND thành phố cũng sẽ giám sát việc thực hiện các vấn đề này”, ông Quân cho biết, dự kiến vấn đề này sẽ được trình ra Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội.

Trước đó, phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị UBND thành phố, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố tập trung sớm ổn định tổ chức, bộ máy, phân công nhiệm vụ, rà soát, bổ sung quy chế làm việc phù hợp yêu cầu trong tình hình mới, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Thường trực HĐND, UBND phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khẩn trương chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai HĐND thành phố (kỳ họp thường kỳ), dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2021 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để đôn đốc giải quyết, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc; kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại ngay từ cơ sở, tránh phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, kéo dài.

MỚI - NÓNG