Hậu trường Real nổi sóng, Ramos chỉ trích Ronaldo

Ramos không ngại ngần chỉ trích Ronaldo.
Ramos không ngại ngần chỉ trích Ronaldo.
TPO - Nội bộ Real Madrid tiếp tục có những bất ổn. Trong một động thái mới nhất, đội trưởng Sergio Ramos đã công khai chỉ trích Cristiano Ronaldo khi tiền vệ người Bồ Đào Nha nói rằng “Kền kền trắng” đã suy yếu đi nhiều.

Cristiano Ronaldo có sự khởi đầu thảm họa tại La Liga mùa này. Sau khi bị treo giò 4 trận vì chiếc thẻ đỏ ở trận Siêu cúp Tây Ban Nha, chân sút người Bồ Đào Nha đã có 7 trận liên tiếp ra sân thi đấu nhưng mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn. Hiệu suất ghi bàn tệ của CR7 khiến Real Madrid gặp khó ở La Liga (kém Barcelona 8 điểm).

Thất vọng vì liên tiếp “tịt ngòi”, Ronaldo đã đổ trách nhiệm cho CLB. Theo đó, cầu thủ vừa đoạt danh hiệu The Best của FIFA nhận định, lực lượng “Kền kền trắng” hiện nay đang trẻ hóa dẫn đến thiếu hụt kinh nghiệm ở đấu trường lớn. Anh cũng cho rằng việc Real Madrid để hàng loạt ngôi sao như Alvaro Morata, James Rodriguez, Pepe, Danilo ra đi khiến họ suy yếu dẫn đến trận thua trước Tottenham.

Tuy nhiên, đội trưởng Sergio Ramos hoàn toàn phản đối điều này, thậm chí còn gọi Ronaldo là “kẻ cơ hội” khi chỉ trích Ban lãnh đạo về những chiến lược phát triển đội bóng. “Tôi không đồng ý với Cristiano. Tôi nghĩ đó là quan điểm của một kẻ cơ hội. Khi chúng tôi giành 2 chiếc Siêu Cúp (Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha), nhưng chẳng ai nhớ ai cả”, Ramos lên tiếng trên Cadena SER. “Tôi muốn nhấn mạnh đến sự vắng mặt của những cầu thủ gặp chấn thương. Đội bóng chỉ mạnh hơn khi chúng ta đoàn kết cùng nhau”.

Không những vậy, Ramos còn ủng hộ Chủ tịch Florentino Perez triển khai kế hoạch chiêu mộ Neymar khi nói rằng, sân Bernabeu luôn chào đón tiền đạo người Brazil. “Mọi cánh cửa ở Real đều mở ra với Neymar nếu anh thực sự muốn đến đây. Tôi cũng có một mối quan hệ rất tốt với Neymar. Cậu ấy có thể tỏa sáng tại đây”, trung vệ người Tây Ban Nha nói thêm.

Một khi Chủ tịch Perez mua được Neymar, khi ấy Ronaldo chắc chắn bị đá ra đường. Ronaldo đã bước sang tuổi 33 và rõ ràng khó còn có thể duy trì phong độ đỉnh cao thêm vài năm nữa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.