Hậu Ronaldo, Real xuất hiện 'thánh' bán áo mới

Luka Modric trở thành biểu tượng mới tại Real Madrid?
Luka Modric trở thành biểu tượng mới tại Real Madrid?
TPO - Ronaldo rời Real Madrid để chuyển sang khoác áo Juventus theo mức phí chuyển nhượng 112 triệu euro và thiệt hại đầu tiên mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối mặt chính là lượng áo đấu bán ra sụt giảm.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid từ M.U vào hè 2009, Cristiano Ronaldo luôn đứng đầu CLB về lượng áo đấu bán ra. Ngay cả thời điểm đầu Gareth Bale hay James Rodriguez về sân Bernabeu, thì cũng không địch lại được ngôi sao người Bồ Đào Nha. Chính vì tầm ảnh hưởng và giá trị thương hiệu quá lớn của Ronaldo mà Real Madrid gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm ngôi sao thay thế. Những ngày sau khi CR7 rời đi, lượng áo đấu bán ra của họ có sự sụt giảm mạnh.

Trên thực tế, Real Madrid đã lên kế hoạch sử dụng Karim Benzema làm nhân vật trung tâm trong nỗ lực quảng bá cho áo đấu mới. Tuy nhiên, do chân sút người Pháp đã bước sang tuổi 30, phong độ những mùa gần đây thường phập phù nên sự thu hút đối với CĐV không cao. Trong bối cảnh ấy, Luka Modric đã “lên tiếng”, khiến lãnh đạo đội bóng có thể tạm thở phào.

Theo tiết lộ từ nhân viên các cửa hàng bán áo thuộc thủ đô Madrid, không phải Benzema mà chính Luka Modric mới là ngôi sao có số lượng áo đấu bán chạy nhất lúc này ở Real Madrid. Trước đó, với tính cách trầm lặng của mình cùng gương mặt không thực sự thu hút, Modric khó có thể so sánh với Gareth Bale hay Benzema về độ "phủ sóng".

Thế nhưng, với màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2018 - giải đấu mà cá nhân Modric đã đạt được danh hiệu “Quả bóng vàng” cùng hàng loạt câu chuyện đầy cảm xúc xoay quanh cuộc sống cá nhân, đã giúp ngôi sao mang áo số 10 của ĐT Croatia chiếm được tình cảm đặc biệt từ phía người hâm mộ. Điều này giải thích cho lý do vì sao số lượng áo đấu bán được của Modric tăng đột biến kể từ khi World Cup 2018 hạ màn vào ngày 15/7 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.