Hậu Giang tăng mạnh số xã cấp độ dịch nguy cơ cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/12, Sở Y tế Hậu Giang thông báo cập nhật công bố đánh giá cấp độ dịch đối với cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” tính đến 12 giờ ngày 7/12/2021.

Theo đó, trong tổng số 75 xã/phường/thị trấn (xã) trên toàn tỉnh, có 9 xã ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, vùng vàng); 66 xã cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam).

Không có xã ở cấp độ 1 (bình thường mới, vùng xanh) và cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, vùng đỏ).

Như vậy, so với lần cập nhật gần đây nhất (hôm 17/11), tỉnh Hậu Giang vẫn không có vùng xanh và vùng đỏ, tuy nhiên số lượng xã vùng vàng và vùng cam gần như đảo chiều.

Cụ thể, ở lần cập nhật trước, tỉnh Hậu Giang có 60 xã ở cấp độ 2 (vùng vàng) và 15 xã cấp độ 3 (vùng cam). Còn lần này, có 9 xã vùng vàng và 66 xã vùng cam.

Về các biện pháp hành chính áp dụng, các xã được cập nhật đánh giá cấp độ 2 tiếp tục thực hiện các biện pháp hành chính theo Công văn số 2324/UBND- NCTH ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

Các xã được cập nhật đánh giá cấp độ 3 (bao gồm các xã không thay đổi cấp độ so với lần đánh giá trước liền kề và các xã mới nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3) tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo mức độ dịch cấp 3 quy định tại Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 và Công văn số 2324/UBND-NCTH ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Thời gian áp dụng các biện pháp hành chính đối với các xã mới nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 kể từ 12 giờ ngày 9/12/2021.

Các khu vực thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế do có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu thì ở yên đó” để phòng, chống dịch.

Hậu Giang tăng mạnh số xã cấp độ dịch nguy cơ cao ảnh 1

Bản đồ COVID-19 mới cập nhật của tỉnh Hậu Giang.

Trong hai ngày qua, tỉnh Hậu Giang tiếp tục ghi nhận thêm 581 ca mắc COVID-19, trong đó có 359 ca trong cộng đồng tại tất cả 8/8 huyện/thị xã/thành phố.

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 8/7/2021) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 7.940 ca mắc COVID-19; điều trị khỏi 4.448 ca; tử vong tại tỉnh 21 ca; chuyển tuyến điều trị 3 ca (đã tử vong 1 ca; 2 ca đã điều trị khỏi).

Toàn tỉnh đã tiêm 1.133.056 liều vắc xin cho 585.753 người (547.303 người đã tiêm đủ 2 mũi; 38.450 người mới tiêm 1 mũi), đạt tỷ lệ 96,57% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên (606.586 người).

Trong công văn chỉ đạo hôm nay (7/12) về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, hiện diễn biến dịch COVID-19 rất phức tạp, đặc biệt từ đầu tháng 10/2021 trở lại đây người dân từ ngoài tỉnh về địa phương tăng nhanh làm tăng số ca mắc và liên tục bùng phát các ổ dịch.

Để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống nhằm tăng tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi, giảm ca bệnh chuyển nặng và tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh xây dựng quy trình hướng dẫn việc tiếp nhận, điều trị F0 tại tầng 1, tầng 2 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình địa phương.

Sở Y tế, Sở TT&TT, Công an tỉnh, UBND huyện/thị xã/thành phố khẩn trương rà soát các đối tượng tại địa phương chưa được tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bằng mọi giải pháp, đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu quả…

MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.