Hậu Giang: Khó khăn trong quản lý đảng viên đi nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 31/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị lần thứ 8, sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2022 và tổng kết một số văn bản của trung ương, của tỉnh.

Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ (Chỉ thị 05), Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, cấp ủy các cấp đã quan tâm, coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 sâu rộng, bài bản, hiệu quả; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên…

Tuy nhiên, một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, đảng viên đôi lúc chưa nghiêm, còn để cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị số 05, dẫn đến bị xử lý kỷ luật. Nhận thức và tu dưỡng, rèn luyện, thực thi công vụ của một số bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao. Tác phong, lề lối làm việc chưa khoa học…

Về kết quả 8 năm thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW ngày 7/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài (Quy định 228), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết, nhìn chung đảng viên trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm túc.

Đảng viên được cử đi học tập, công tác, làm việc riêng ở nước ngoài đã chấp hành nghiêm các nội dung của Quy định 228, Hướng dẫn số 30 ngày 9/2/2015 của Ban Tổ chức Trung ương, không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý đảng viên khi đi nước ngoài, chưa kịp thời báo cáo theo quy định.

Việc đảng viên đi làm việc riêng lẻ, đi việc riêng, hầu hết chỉ thông qua báo cáo của đảng viên khi về nước, khó khăn trong việc nắm bắt được cụ thể quá trình sinh sống, làm việc của đảng viên khi ở nước ngoài.

“Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy các cấp tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài và quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài. Thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ của đảng viên khi đi ra nước ngoài và cấp ủy có đảng viên ra nước ngoài. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang lưu ý.

Hậu Giang: Khó khăn trong quản lý đảng viên đi nước ngoài ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Quý I/2022, kinh tế của Hậu Giang có bước tăng trưởng, duy trì đà phục hồi tích cực. GRDP tăng 5,09%, cao hơn cả nước (5,03%). Thu ngân ngân sách nhà nước đạt trên 1.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.400 tỷ đồng, cao hơn tiến độ kế hoạch, đạt 32% dự toán năm…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng lưu ý là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa có chuyển biến thực chất, chưa chủ động trong đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ còn thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Bí thư Tỉnh Hậu Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp quan tâm chỉ đạo, phân công triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Triển khai có hiệu quả chủ trương của tỉnh lấy năm 2022 là năm doanh nghiệp. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang vào tháng 6/2022.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao chất lượng, trang thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe người dân, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi…

MỚI - NÓNG