Hát quỵt còn giật dây chuyền vàng của chủ quán

Hát quỵt còn giật dây chuyền vàng của chủ quán
Do không đủ tiền trả hát karaoke, hai thanh niên kiếm cớ gây sự đánh đập chủ quán, đồng thời giật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân.

Vụ việc xảy ra tại quán karaoke Châu của bà Lê Thị Nhỏ ở thị trấn Phước An – huyện Krông Păk – tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, có hai thanh niên vào hát karaoke, sau đó, do không đủ tiền trả đã kiếm cớ gây sự đánh đập bà Nhỏ và đối tượng còn lại giật sợi dây chuyền vàng.

Qua điều tra, CA huyện Krông Păk đã làm rõ, bắt được đối tượng Trương Thanh Nhựt, ở tỉnh Bình Định là đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của bà Nhỏ.

Hiện, Công an huyện Krông Păk đã bắt giam Trương Thanh  Nhựt và đang tiếp tục làm rõ thêm hành vi của Nguyễn Thanh Hiệp để xử lý.

Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.