'Hạt giống đỏ' thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho mô hình khởi nghiệp của bản thân. Qua đó, triển khai nhiều mô hình mới và là "hạt giống đỏ" hỗ trợ tham dự Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh lần thứ 4 năm 2024.

Sau khi tham gia lớp tập huấn khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức, anh Phạm Văn Khanh (SN 1998, huyện Cư Mgar) cho biết: “Tôi được trang bị nhiều kỹ năng xây dựng các mô hình kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Sắp tới, tôi đầu tư chuyên sâu về chăm sóc sức khoẻ và áp dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi”.

'Hạt giống đỏ' thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ảnh 1

Anh Phạm Văn Khanh trình bày dự án tại buổi tập huấn

Tại cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2022, mô hình chăn nuôi lợn rừng của anh Phạm Văn Khanh đoạt giải khuyến khích.

'Hạt giống đỏ' thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ảnh 2

Mô hình nuôi lợn rừng của anh Phạm Văn Khanh

Anh Khanh cho biết, mô hình nuôi lợn rừng hiện tại đang phát triển tốt. Anh áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi lợn rừng thuần chủng theo tiêu chuẩn VietGap để bảo vệ nguồn gen, tạo ra sản phẩm an toàn chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu.

'Hạt giống đỏ' thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ảnh 3

Học viên thuyết trình dự án

“Hiện, tôi có 2 cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Thời gian tới, tôi bàn giao cho cơ sở 2, còn bản thân tập trung triển khai dự án, hướng đi mới là đầu tư thú y kỹ thuật chăn nuôi. Đến năm 2024, đề án nào khả thi nhất tôi sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh”, anh Khanh thông tin.

'Hạt giống đỏ' thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ảnh 4

Các học viên thảo luận nhóm

Trong 2 ngày (27-28/3), Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn khởi nghiệp cho các mô hình tổ hợp tác thanh niên, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các học viên được tập huấn 4 chuyên đề: Các kỹ năng cần thiết sau khởi nghiệp, hướng tới sự phát triển bền vững; Kỹ năng xây dựng các mô hình kinh doanh trong giai đoạn hiện nay; Kỹ năng đánh giá thị trường, tìm kiếm và xây dựng lợi thế cạnh tranh; Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, giá và chiến lược cạnh tranh.

'Hạt giống đỏ' thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ảnh 5

Anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi tập huấn

Anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, lớp tập huấn nhằm hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên những kiến thức cơ bản về định hình, lập đề án, lên các ý tưởng triển khai các mô hình phát triển kinh tế, các kỹ năng cần thiết sau khởi nghiệp. Qua đó, giúp cho các cá nhân, tổ hợp tác thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế một cách bền vững, góp phần giải quyết nhu cầu lao động và phát triển kinh tế của địa phương.

'Hạt giống đỏ' thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2024 ảnh 6

Các học viên được trao giấy chứng nhận

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đều có sản phẩm khởi nghiệp cụ thể và là hạt giống đỏ để hỗ trợ tham dự Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh lần thứ 4 năm 2024 và các Cuộc thi dự án thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.