Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lê Thị Ánh Dương, vận động viên bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp nhiều lần vô địch toàn quốc của tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực hết sức mình, khẳng định bản thân để trở thành Á khôi trong cuộc thi nhan sắc.  
Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 1

Năm 2021, trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức cuộc thi "Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ". Khi đó, dù mới là sinh viên năm nhất nhưng Ánh Dương không ngần ngại và muốn thử sức ở cuộc thi nhan sắc này.

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 2

Ánh Dương chia sẻ: "Người ta nói con gái chơi thể thao mạnh mẽ, hơi đàn ông nên em muốn thử sức vào lĩnh vực mới, muốn chứng minh con gái chơi thể thao nhưng mang nét đẹp riêng biệt, cá tính, đầy duyên dáng và không kém phần quyến rũ".

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 3

Ngoài ra, cô gái đến từ Sóc Trăng cho rằng, tham gia cuộc thi nhan sắc sẽ giúp bản thân mở mang kiến thức, học hỏi thêm những điều hay, mới lạ để giúp hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Cô gái được các thí sinh của cuộc thi yêu mến bởi sự hiền lành, dễ thương và thân thiện. Hơn nữa, cô còn được các bạn đánh giá là “vựa muối” của cuộc thi vì sự duyên dáng, vui tính của mình.

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 4

Nói về khó khăn lúc đầu, cô chia sẻ: "Lúc mới vào tập cùng các bạn, em đi đứng hơi cứng, nhưng sau thời gian tập luyện catwalk đã dần khắc phục được, bản thân thay đổi nhiều hơn. Qua cuộc thi thấy mình 'lột xác' thành người khác, trở nên dịu dàng, nữ tính hơn", Ánh Dương tươi cười nói.

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 5

Đến với cuộc thi Miss DNC, cô đã cố gắng rất nhiều để chạm tay đến danh hiệu Á khôi 2. Là vận động viên bóng chuyền nên có phần yếu hơn các bạn thí sinh còn lại về kỹ năng sân khấu nhưng cô sở hữu gương mặt sáng, nụ cười tươi rạng rỡ, sự quyết tâm mạnh mẽ nỗ lực để thay đổi bản thân, tập luyện kỹ năng và trao dồi thêm về thần thái sân khấu. Ngoài ra, cô còn đoạt giải phụ Người đẹp thể thao của cuộc thi.
Ánh Dương cho biết: “Khi đạt danh hiệu Á khôi 2 em cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi nhớ lại hành trình của cuộc thi." Cô gửi lời cảm ơn Đoàn Trường đã tạo ra sân chơi thật ý nghĩa.

Ngoài ra, nữ sinh thấy rất vui vì bản thân mình được thay đổi mới mẻ hơn từ cuộc sống đến suy nghĩ sau cuộc thi. Nàng Á khôi tự hứa sẽ luôn cố gắng học tập, tham gia các hoạt động xã hội thường xuyên để giúp bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, sống có ích hơn, mang yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người xung quanh”.

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 6

Lê Thị Ánh Dương năm nay 20 tuổi, quê xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Hiện cô là sinh viên năm nhất ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Nam Cần Thơ. Đồng thời, còn là vận động viên chuyên nghiệp, thành viên trong đội tuyển trẻ môn bóng chuyền bãi biển tỉnh Sóc Trăng, đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ để thi đấu các giải trong hệ thống môn bóng chuyền bãi biển Quốc gia. - Ảnh: NVCC

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 7
Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 8
Cô gái trẻ đạt nhiều thành tích như: Đoạt danh hiệu Người đẹp Bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018; Vô địch Bóng chuyền giải trẻ toàn quốc U18 năm 2019; Vô địch Bóng chuyền bãi biển giải trẻ toàn quốc U21 năm 2020... do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức.
Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 9

Cô sở hữu chiều cao 1m75 cùng niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng. Năm 2017, khi đó, Ánh Dương học lớp 10 đã được chọn vào trường năng khiếu môn bóng chuyền bãi biển tỉnh Sóc Trăng. Sau thời gian thi đấu có thành tích, cô được chọn vào tuyển trẻ bóng chuyền bãi biển tỉnh cho đến nay.

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 10

Cô cho biết, mục tiêu trong năm nay sẽ hoàn thành việc tập luyện ở đội tuyển trẻ Sóc Trăng và học ở trường tốt. Đồng thời, với ngành học của mình, cô hy vọng sẽ có cơ hội thi đấu nước ngoài và muốn hướng cho bản thân sang trang mới, có kiến thức để giao tiếp phục vụ công việc và chuyên môn

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 11

Hiện tại, Ánh Dương chưa có kế hoạch tham dự các cuộc thi nhan sắc lớn hơn. Cô cho biết sẽ tập trung hơn vào việc học tập tại ngôi trường Đại học Nam Cần Thơ cũng như trau dồi hơn nữa việc phát triển các kĩ năng mềm, hoạt động tích cực với danh hiệu của mình để có nhiều kinh nghiệm và hành trang vững chắc cho tương lai.

Hành trình trở thành Á khôi của cô gái là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp ảnh 12
MỚI - NÓNG